-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
Kinh tế
13/12/2016 08:50Bình Định bắt nhiều xe sang nhập lậu
Ngày 12-12, thượng tá Phan Anh Dũng - phó trưởng Phòng cảnh sát kinh tế (PC46) Công an tỉnh Bình Định cho biết lực lượng này vừa bắt giữ một xe Toyota Camry nhập lậu, gắn biển số giả lưu hành.
Những chiếc xe hạng sang nhập lậu, sử dụng biển số giả để lưu hành bị PC46 Công an tỉnh Bình Định bắt giữ - Ảnh: DUY THANH |
Theo đó, PC46 phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện chiếc Toyota Camry mang biển số 29A-083.81 chạy trên đường phố Quy Nhơn, có dấu hiệu là xe nhập lậu, nên đã chặn lại để kiểm tra.
Tài xế là L.T.H. (27 tuổi, ở thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) trình bày mua xe này tại Hà Nội, người bán chưa giao giấy tờ vì ông chưa trả đủ tiền.
“Tuy nhiên, qua kiểm chứng của công an tỉnh Bình Định với các cơ quan chức năng, đủ cơ sở khẳng định chiếc xe này nhập lậu từ nước ngoài, không có giấy tờ hợp pháp, treo biển số giả để chạy” - ông Dũng cho biết.
Theo lãnh đạo PC46 Công an tỉnh Bình Định, trong năm 2016, lực lượng này phát hiện 12 xe sang với các nhãn hiệu Lexus, Mercedes, Toyota Camry, trị giá mỗi xe từ 1 tỉ đồng trở lên, nhập lậu vào VN và bán cho người trong nước, sử dụng biển số giả để lưu thông tại Bình Định.
Theo điều tra của công an, một số người đem xe sang nhập lậu đến Bình Định để gạ bán, hoặc một số người Bình Định đi tìm mua xe sang nhập lậu rồi đem về địa phương bán lại.
“Nhiều người dân không biết bị kẻ xấu lừa bán xe, tưởng mua được với giá rẻ nhưng thực sự giấy tờ mà người bán đưa là giả hoặc hẹn đưa giấy tờ sau, nhưng khi người mua gọi lại thì các số liên lạc đều bị cắt. Chúng tôi đề nghị người dân cảnh giác, khi mua lại xe phải làm hợp đồng mua bán có công chứng rồi mới giao tiền” - ông Dũng khuyến cáo.
Theo Duy Thanh (Tuổi Trẻ)








- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (17 phút trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (24 phút trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (42 phút trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (57 phút trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (1 giờ trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (1 giờ trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)




