-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Kinh tế
23/02/2018 13:59Cảnh báo bột xương thịt mang mầm bệnh bò điên vào Việt Nam

Trong công văn vừa được gửi đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan, Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam cho rằng
Nhiều thông tin cho thấy một số đơn vị nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng này không rõ nguồn gốc, gây ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, đặc biệt là nguy cơ mang mầm bệnh bò điên vào Việt Nam.
Chẳng hạn một số lượng lớn bột xương thịt nhập lậu từ Campuchia, chưa kể nhiều đơn vị chào bán mặt hàng này nhưng không có hóa đơn, chứng từ.
Ngoài ra, từ đầu năm 2017 đến nay, nhiều lô hàng bột xương thịt nhập về cảng Hải Phòng được khai trong hồ sơ nhập khẩu là có xuất xứ từ Ý và Áo, trong khi hai quốc gia này không có nhiều nguồn bột xương heo và gia cầm để xuất khẩu vào Việt Nam
Theo Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, nhiều khả năng các doanh nghiệp đã gian lận hồ sơ xuất xứ nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng vì hiện chỉ có 2 nước này ký hiệp định song phương mua bán sản phẩm động vật từ heo và gia cầm làm thức ăn thủy sản.
Trước đó, tháng 8-2017, Cục Chăn nuôi đã có văn bản về việc kiểm tra chặt bột xương thịt nhập khẩu làm thức ăn gia súc do phát hiện trên thị trường xuất hiện sản phẩm bột xương thịt không đảm bảo chất lượng, cũng như một số lô hàng này bị buộc phải tái xuất do phát hiện gian lận nguồn gốc xuất xứ.
Theo Trần Mạnh (Tuổi Trẻ)








- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (39 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (42 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (43 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (45 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (48 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (1 giờ trước)