-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Kinh tế
03/11/2018 20:07Chè Ô long của Việt Nam xuất khẩu đạt giá tới gần 6.000 USD/tấn
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, theo ước tính, xuất khẩu chè của Việt Nam trong tháng 10/2018 đạt 12 nghìn tấn, trị giá 21 triệu USD, tăng 15,9% về lượng và tăng 12,9% về trị giá so với tháng trước, nhưng giảm 5,2% về lượng và giảm 3,6% về trị giá so với tháng 10/2017.
Tính chung 10 tháng năm 2018, lượng chè xuất khẩu đạt 104 nghìn tấn, trị giá 173 triệu USD, giảm 9,8% về lượng và 6,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.
Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng năm 2018, xuất khẩu hầu hết các mặt hàng chè đều giảm so với cùng kỳ năm trước, trừ mặt hàng chè xanh. Xuất khẩu chè xanh trong 9 tháng năm 2018 đạt 40,5 nghìn tấn, trị giá 75,9 triệu USD, tăng 3,8% về lượng và 5,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.
Mặt hàng chè xuất khẩu chủ yếu tới thị trường Pakistan đạt 21,8 nghìn tấn, trị giá 48,7 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 18,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Tiếp theo là các thị trường Đài Loan, Trung Quốc, Indonesia, Iran...
Giá xuất khẩu trung bình mặt hàng chè trong 9 tháng năm 2018 đạt 1.654 USD/tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2017.
Trong đó, giá trung bình cao nhất là mặt hàng chè Ô Long đạt 5.930 USD/tấn, tăng 114,3%; tiếp theo là giá trung bình của mặt chè ướp hoa đạt 1.888 USD/tấn, tăng 6,6%; chè xanh đạt 1.873,1 USD/tấn, tăng 2,4%; chè đen đạt 1.378,1 USD/tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2017.
Trên thế giới, theo Hiệp hội chè của nhiều quốc gia, tính đến ngày 26/10/2018, giá hầu hết các loại chè tại các trung tâm đấu giá trên toàn cầu tăng so với cùng kỳ năm 2017.
Cụ thể, giá chè ở Sri Lanka có giá là 4 USD/kg, tăng so với 3,99 USD/kg của cùng kỳ năm 2017; giá chè Bangladesh đạt 2,4 USD/kg, tăng so với mức 2,2 USD/kg; giá chè Ấn Độ đạt 2,02 USD/kg, tăng từ mức 1,99 USD/kg trong cùng kỳ năm 2017; giá chè của Rwanda đạt 2,92 USD/kg, thấp hơn so với mức trung bình năm ngoái là 3,15 USD/kg; giá chè Kenya đạt 2,69 USD/kg, thấp hơn so với mức 2,98 USD/kg cùng kỳ năm 2017.
Theo Ngọc Anh (Soha/Thời Đại)








- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (36 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (40 phút trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (45 phút trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (53 phút trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (2 giờ trước)




