-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Kinh tế
19/07/2025 07:26Cường Đô La đi khắp thế giới, sống đời vương giả, cuối cùng chỉ để nhận ra giá trị khổng lồ của 1 thứ cực kỳ cơ bản
Từng nhận không ít những “lời đồn” về cuộc sống như một “tay chơi”, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường hiện tại khiến nhiều người bất ngờ về những tư duy, chiến lược kinh doanh, điều hành của mình. Nam doanh nhân chứng minh sự tự lập của mình khi sau khoảng hơn 15 năm làm việc tại công ty gia đình, anh lựa chọn rời đi để khởi nghiệp, thành lập C-Holdings.
Điều đặc biệt là thay vì phát triển những khu nghỉ dưỡng xa hoa hay căn hộ hạng sang như nhiều doanh nghiệp bất động sản khác, anh chọn con đường đi ngược lại, khó khăn hơn. C–Holdings hướng đến xây dựng nhà ở chất lượng tốt, đầy đủ tiện ích nhưng giá cả phải chăng, phục vụ người lao động có thu nhập trung bình. Để hiện thực hóa điều này, anh còn lập công ty xây dựng riêng để tiết giảm chi phí thi công, tối ưu nguồn lực, và không lạm dụng chi phí marketing rầm rộ.
Đáng chú ý hơn khi tháng 6 vừa qua, nam doanh nhân trẻ “gây sốt” khi đưa ra một hướng đi mới mẻ - bán nhà, “chốt đơn” căn hộ ngay trên livestream. Điều này khiến nhiều người bất ngờ bởi thông thường, mua nhà hay mua đất, ai cũng nghĩ phải đi xem trực tiếp rồi mới “xuống tiền”. Thế nhưng, phiên livestream của CEO Quốc Cường đã chứng minh điều ngược lại khi có tới 517 khách hàng đặt chỗ với tổng giá trị lên đến 800 tỷ đồng.

Trong một bài phỏng vấn mới đây nhất, nam doanh nhân cũng có dịp chia sẻ rõ hơn và giãi bày quan điểm cá nhân về câu chuyện mua nhà, đặc biệt là cách để những người trẻ có thể sở hữu một căn nhà.
Anh cho biết bản thân nhận ra một chân lý rằng căn nhà là xuất phát điểm của tất cả mọi thứ. Ngoài ra, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cũng cho rằng câu nói “an cư lạc nghiệp” vẫn sẽ luôn tồn tại, luôn đúng với tiêu chí của nhiều người Việt.
“Tôi cũng đã từng đi rất nhiều nơi trên thế giới, có rất nhiều bạn bè ở khắp mọi nơi, tôi nhận ra một điều: Với văn hóa người châu Á thì căn nhà là xuất phát điểm của tất cả mọi thứ. Ông bà ta có câu "An cư lạc nghiệp" - nếu chưa an cư thì lập nghiệp sẽ khó khăn nhiều phần. Văn hóa đấy đã ăn sâu vào tâm trí mỗi người và dù cuộc sống có thay đổi thế nào với sự phát triển của công nghệ, cái mong muốn sở hữu cho mình một ngôi nhà, một nơi đi về, một chốn riêng tư của bản thân - luôn luôn tồn tại”, anh chia sẻ.
Tuy nhiên, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cho biết, việc mua một ngôi nhà không nhất thiết là phải ở mà có thể dùng để đầu tư, sinh lời hay có nhiều cách để khai thác giá trị: “Bạn có thể mua ngôi nhà đầu tiên ở Bình Dương (cũ), nhưng lại sống và làm việc ở Đà Nẵng. Đó là cách bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp để sinh lời, từ nguồn thu đó bạn có thể chi trả cho cuộc sống của mình ở một nơi khác - chứ không nhất thiết là mình phải ở căn nhà mà mình mua”.
Song, nam doanh nhân cũng chỉ ra một thực tế đang xảy ra ở những người trẻ. Đó chính là dù đi làm với mức lương 20 - 30 triệu/tháng nhưng vẫn quá khó để sở hữu một ngôi nhà riêng với giá 5 - 7 tỷ đồng. Anh cũng nhấn mạnh rằng dù có tiết kiệm, chi tiêu dè sẻn cỡ nào thì cũng không thể mua nổi một căn nhà mà chỉ đủ để đi thuê và tiêu xài.
Nắm bắt được tâm lý chung này cũng là lý do mà doanh nhân Nguyễn Quốc Cường muốn tạo những sản phẩm phù hợp với nguồn thu nhập đó. Ngoài ra, anh mong muốn có thể thay đổi tư duy của người trẻ để họ có thể nghĩ về một căn nhà của riêng mình trong tương lai gần.
“Tôi đã đưa ra được những phương án để một người lương 20 triệu/ tháng, sau khi trừ đi các chi phí sinh hoạt cho bản thân thì số tiền còn lại đủ để tích góp một ngôi nhà trong tương lai. Đối với tôi, ngôi nhà đầu tiên giống như một cột mốc, một phần thưởng cá nhân sau một thời gian dài nỗ lực.
Khi người trẻ có thể sở hữu một tài sản như vậy thì tư duy c ủa họ cũng sẽ khác đi. Ngoài việc sở hữu một ngôi nhà để ở thì họ có thể khai thác kinh doanh bằng cách cho thuê hoặc đầu tư. Điều đó tập cho các bạn trẻ tư duy kinh doanh hơn là dành thời gian đi cafe, nhậu nhẹt và shopping”, nam doanh nhân chia sẻ.








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (41 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (44 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (1 giờ trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (2 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (2 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (2 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (2 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)




