-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Kinh tế
29/01/2021 13:58Dân Hà thành đổ ra đồng chọn quất chơi Tết, nhà vườn thu tiền tỷ
Khác với cảnh ế ẩm ở những vùng trồng hoa, quất tại các tỉnh thành khác, tại cánh đồng quất Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) những ngày này đang nhộn nhịp người mua bán. Những chiếc ô tô, xe máy chở quất cảnh đi lại tấp nập. Tiếng người mua bán, xem cây sôi động khắp cánh đồng.
Anh Nguyễn Văn Chiến - một hộ trồng quất lâu năm tại đây - cho biết, mặc dù đầu năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, song đến nay, hoạt động mua bán đã ổn định, bình thường trở lại. Từ tháng 10 Âm lịch, vườn nhà anh đã rục rịch mở cửa đón khách tham quan, đặt mua cây chơi Tết.
“Năm nay, tôi có 700 cây quất lớn nhỏ các loại. Từ tháng 11 âm lịch, lượng khách đổ về mua tăng mạnh. Hiện tôi chỉ còn khoảng 70 cây là hết sạch”, anh phấn khởi nói.
So với mọi năm, giá quất không chênh lệch bao nhiêu, với đủ phân khúc cho khách hàng lựa chọn. Đơn cử, những cây quất mini có giá vài trăm nghìn đồng, những cây to giá dao động từ 1-20 triệu đồng, còn cây siêu phẩm, kích thước “khủng” giá đắt nhất lên đến 50-70 triệu đồng. Tính ra anh thu cả tỷ đồng từ vườn quất, anh Chiến chia sẻ.

Tương tự, những ngày này, vườn quất nhà chị Nguyễn Tuyết cũng đón khách từ khắp nơi về mua cây chơi Tết.
Năm nay, chị có tổng cộng khoảng 300 cây phục vụ thị trường Tết, với đủ các mức giá, vừa túi tiền để ai cũng có thể chơi được.
“Khắp vườn, những cây quất bắt đầu chín đủ độ cho khách chơi từ nay đến ra Giêng. Cây nào cũng lúc lỉu quả, nhiều hoa, lộc lá, tượng trưng cho nhiều tài lộc, sung túc trong năm mới”, chị chia sẻ.
Hiện tại, khách đã về tận nơi mua chơi quất từ sớm, song cũng có những người mới chỉ đi tham quan, tham khảo giá cả chứ chưa có ý định mua. Từ 20 tháng Chạp trở đi, người dân mới bắt đầu nhộn nhịp đi sắm Tết. Chị Tuyết cũng cho biết, chị bán được hơn một nửa vườn quất, có khách đã đặt đánh dấu cây từ trước, sau 23 tháng Chạp họ mới hẹn về lấy.
Theo các nhà vườn, năm nay thị trường chuộng loại quất bonsai, quất mini, cây càng nhỏ càng đắt khách. Tuy nhiên, đến nay các nhà vườn đã tiêu thu được khoảng 50-90% số quất mình trồng, trong khi bây giờ mới bắt đầu thời cao điểm mua sắm quất cảnh chơi Tết.










Theo Nhật Thanh (VietNamNet)








- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (46 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (51 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (57 phút trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (2 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (2 giờ trước)




