-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
Kinh tế
01/06/2015 09:31Đất vàng cạnh Hồ Gươm rao giá bèo, nhà đầu tư vẫn "chê"
Hơn 1 năm rao bán với mức giá chỉ...70 tỷ đồng, nhưng 'đất vàng' số 9 Đinh Lễ, Hà Nội vẫn chưa tìm được chủ mới.
Thế nhưng vẫn có những nghịch lý, đất vàng số 9 Đinh Lễ (ngay gần Hồ Hoàn Kiếm) dù đã có chủ trương chuyển nhượng cho đối tác khác từ hơn 1 năm trước, với mức giá chỉ...70 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được người mua.
![]() |
Đất vàng số 9 Đinh Lễ khó tìm chủ mới. Ảnh: internet |
Đất vàng số 9 Đinh Lễ thuộc sở hữu của Công ty CP quảng cáo và hội chợ thương mại (Vinexad). Khu đất này cũng là tài sản lớn nhất của Vinexad kể từ khi thực hiện cổ phần hóa đến nay.
Hiện trên khu đất này là toà nhà Văn phòng 5 tầng của Vinexad với diện tích đất 314,5m2, diện tích sàn khoảng 1.500m2. Ngoài làm văn phòng, một phần diện tích này đang được Vinaxad cho thuê lại. Được biết, phần diện tích trụ sở là đất thuê của Nhà nước còn thời hạn đến năm 2026.
Hiện tiền thuê đất phải trả hàng năm là 540 triệu đồng/năm, tăng 12 lần so với năm 2010. Việc cho thuê văn phòng từ năm 2013 - 2014 đã bắt đầu gặp khó khăn do giá thuê giảm và diện tích trống tăng lên. Một số kết cấu của tòa nhà đã xuống cấp theo thời gian đầu tư.
Trong khi đó, nếu khai thác cho thuê làm văn phòng hết thì doanh thu chỉ được 2 tỷ đồng. Năm 2014 là 1,4 tỷ đồng.
Chính vì vậy, Vinexad đánh giá việc sử dụng trụ sở tại số 9 Đinh Lễ hiện không có hiệu quả và về lâu dài sẽ khó khăn trong hạch toán chi phí và tiền thuê đất sẽ còn tăng cao.
Thực tế, việc chuyển nhượng khu đất này đã manh nha từ những nămm 2012, nhưng phải đến tận đại hội cổ đông năm 2014, việc chuyển nhượng này mới được công bố để tìm đối tác.
Nguyên nhân dẫn đến sự lưỡng lự này là do trước đó, một phương án được Vinexad tính toán là sẽ lên kế hoạch đầu tư lâu dài tại số 9 Đinh Lễ như: đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê, đầu tư khách sạn hoặc làm dịch vụ… Tuy nhiên, công ty không có vốn, dùng vốn vay thì không hiệu quả.
Công ty đã kêu gọi các đối tác hợp tác đầu tư, tuy nhiên qua nghiên cứu khảo sát, nghiên cứu các đối tác đều dừng lại không có ý muốn hợp tác đầu tư.
Do đó, Vinexad đành chọn phương án bán đứt trụ sở nói trên và sử dụng tiền bán trụ sở để mua văn phòng khác làm trụ sở lâu dài, chia tiền mặt cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần để tăng thu nhập và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bổ sung vốn lưu động.
Mức giá bán được lãnh đạo Vinaxad đưa ra là 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, lý giải về việc đưa ra mức giá này, lãnh đạo công ty chỉ đưa ra dẫn chứng về giá rao bán của một số khu đất khác trong khu vực như: vị trí số 1 Bờ Hồ (hiện là toàn nhà văn phòng của một ngân hàng) đang chuyển nhượng với giá chưa đến 200 triệu đồng/m2 hay vị trí khu đất tại Phố Lò Đúc…
Các đối tác đàm phán chuyển nhượng cũng không được tiết lộ, mà chỉ được nhắc đến khi trả giá cao nhất là 200 triệu đồng/m2.
Việc ủy quyền tất cho Hội đồng quản trị bán trụ sở mà không đề cập đến định giá, bán đấu giá... khiến cổ đông cho rằng việc bán tài sản quan trọng này của công ty thiếu minh bạch.
Dù đưa ra một mức giá không phải là cao, nhưng hơn 1 năm, khu đất vàng này vẫn không tìm được đối tác.
Theo Vinexad, đã có dăm bảy đối tác vào làm việc nhưng không có kết quả. Nguyên nhân là do thời hạn đất thuê không còn nhiều (còn 11 năm), thị trường bất động sản đang gặp khó khăn và khu đất nằm trong khu vực bị hạn chế về chiều cao (không được xây quá 28m, tức là khoảng 7 - 8 tầng).
Chính vì vậy, nhiều nhà đầu tư vào nhưng lại phải đi ra vì cảm thấy hiệu quả đầu tư không cao.
Việc khai thác không hiệu quả, trong khi thời gian thuê khu đất ngày càng rút ngắn, khiến việc bán khu đất vàng này ngày càng khó khăn.
Chính vì vậy, tại Đại hội cổ đông của Vinexad 2015, Hội đồng quản trị công ty đã quyết định đưa ra cơ chế "mềm" với mức giá đấu giá dao động từ 63-70 tỷ đồng, thay vì quy định "cứng" là 70 tỷ đồng.
Việc chuyển nhượng tài sản trên đất và quyền thuê đất của Vinexad sẽ được thực hiện qua hình thức đấu giá công khai. Vinexad có thể "bán đứt" cho đối tác, hoặc cùng hợp tác liên doanh, liên kết để đầu tư khu đất này.








- Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án cấm với Đặng Thị Hồng (5 phút trước)
- UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (8 phút trước)
- Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán (11 phút trước)
- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (46 phút trước)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (49 phút trước)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)




