-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Kinh tế
11/10/2019 10:26Đây là những chiêu trò giúp các thương hiệu xa xỉ hốt bạc ở Trung Quốc

Trang phục mặc đời thường đang là những sản phẩm mà các thương hiệu hàng xa xỉ khai thác tại Trung Quốc. Louis Vuitton, Chanel, Hermès và Dio là những thương hiệu hàng đầu đánh vào lĩnh vực này với những xu hướng riêng.
Danh mục sản phẩm của các thương hiệu này hướng tới nhu cầu giới trẻ như giày thể thao, các mặt hàng thời trang. Thêm vào đó, họ tích cực sử dụng sự bùng nổ của thương mại điện tử để bán hàng và quảng cáo nhằm tăng doanh số.
Thậm chí, họ còn biến sản phẩm của mình trở thành biểu tượng cho sự xa xỉ của giới trẻ Trung Quốc cũng như một cách để thể hiện bản thân.
Ngoài ra, các thương hiệu xa xỉ còn sử dụng một biện pháp khác. Họ cho ra một số lượng hạn chế các sản phẩm trong một thời gian ngắn. Điều này tạo ra một cơn sốt và cho phép họ bán chúng với giá cao hơn. Bên cạnh đó, nó cũng tạo ra cho người mua cảm giác vội vã nếu không muốn lỡ mất cơ hội.
Chẳng hạn như trong năm 2018, thương hiệu xa xỉ Rimowa ra mắt một chiếc vali trong suốt phiên bản giới hạn và hợp tác cùng Off-White, một công ty bán hàng xa xỉ khác. Phối hợp quảng bá trên Weibo, nền tảng mạng xã hội được coi là Twitter của Trung Quốc, sản phẩm này luôn khan hàng dù được bán với giá gần 1.700 USD.
Trung Quốc là thị trường quan trọng cho cả hàng xa xỉ truyền thống cũng như các loại hàng dạo phố. Năm 2018, người Trung Quốc đã chi 115 tỷ USD để mua các mặt hàng xa xỉ, bao gồm cả những sản phẩm được bán ở Trung Quốc và nước ngoài.
Tuy nhiên, giá cao và sự khan hiếm các mặt hàng xa xỉ tạo cơ hội cho hàng giả xuất hiện trên thị trường Trung Quốc. Louis Vuitton được xem là nạn nhân lớn nhất. Năm 2018, thống kê cho thấy số sản phẩm nhái thương hiệu này chiếm tới hơn 1 nửa tổng số hàng giả được phát hiện trên thị trường Trung Quốc.
"Khi nhu cầu với hàng xa xỉ cao và chúng lại khan hiếm thì nguy cơ bị làm giả lớn hơn. Các thương hiệu thành công nhất là những người bị làm giả nhiều nhất. Vì vậy, họ phải thực sự chủ động cho việc bảo vệ chính mình", Elizabeth Flora, một chuyên gia về thị trường hàng xa xỉ ở Trung Quốc, chia sẻ.
Trên thực tế, thị trường hàng xa xỉ ở Trung Quốc vẫn sẽ phát triển mạnh bất chấp giá cao và các vấn đề liên quan đến hàng giả. Năm 2025, người tiêu dùng Trung Quốc sẽ chiếm 40% chi tiêu toàn cầu cho hàng xa xỉ. Tuy nhiên, nó cũng tạo áp lực cho các nhà sản xuất để theo kịp những đòi hỏi của xu thế này.
Theo Linh Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (2 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




