-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
Kinh tế
29/01/2019 09:13Giá dầu giảm mạnh nhất một tháng
Dầu thô Brent hôm qua mất 2,8% về 59,93 USD một thùng. Trong khi đó, dầu thô Mỹ - WTI giảm 3,2% về 52,99 USD. Đây là mức giảm ngày mạnh nhất của cả hai loại dầu này kể từ ngày 27/12 năm ngoái. Dù vậy, sáng nay, giá WTI đã tăng nhẹ trở lại.
"Một trong các nguyên nhân là số giàn khoan Mỹ đang tăng lên", Phillip Streible – chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures lý giải. Theo số liệu của hãng dịch vụ năng lượng - Baker Hughes, các công ty Mỹ đã bổ sung 10 giàn khoan tuần trước. Đây là dấu hiệu sản xuất dầu thô đang ở mức kỷ lục của nước này có thể tiếp tục tăng.
Dù vậy, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang gây sức ép lên tâm lý nhà đầu tư. Họ ngày càng kém lạc quan vào việc hai bên có thể sớm chấm dứt cuộc chiến thuế nhập khẩu đã kéo dài hàng tháng và đang kéo tụt kinh tế Trung Quốc.
Bên cạnh đó, bất ổn quanh việc Chính phủ Mỹ có thể mở cửa bao lâu sau khi chấm dứt đợt đóng cửa dài nhất lịch sử cũng khiến nhà đầu tư lo ngại. "Tôi cho rằng cả hai diễn biến trên đều làm dấy lên mối lo tăng trưởng nhu cầu dầu chậm lại. Đây là một trong các nguyên nhân chính kéo tụt giá dầu thời gian qua", Gene McGillian – Giám đốc Nghiên cứu Thị trường tại Tradition Energy nhận định.
Dù vậy, dầu thô vẫn đang hướng tới tháng tăng mạnh nhất trong hơn 2 năm qua, sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh bắt đầu giảm sản xuất trong tháng này. Đến nay, Brent đã tăng gần 12%, còn WTI đã tăng hơn 13%. Nhu cầu dầu chủ yếu phụ thuộc vào Trung Quốc và khả năng các hãng lọc dầu nước này tiếp tục nhập khẩu ở mức kỷ lục như năm 2018.
Theo Hà Thu (VnExpress.net)








- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (33 phút trước)
- Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng (40 phút trước)
- Cầu thủ gây tai nạn chết người vẫn được đăng ký thi đấu gây bức xúc (44 phút trước)
- Bi kịch của nam diễn viên qua đời sau vụ ngã lầu (53 phút trước)
- Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xuất hiện nhân vật hãm nhất (1 giờ trước)
- Bức ảnh chụp 2 chỉ vàng gây tranh cãi dữ dội (1 giờ trước)
- Có khoảng 800 triệu đồng, mua xe điện hay xe xăng thời điểm này? (1 giờ trước)
- Mẫu iPhone 17 được ví như "chú vịt xấu xí" nhưng đáng xuống tiền nhất lúc này: Tiết kiệm được cả 10 triệu (1 giờ trước)
- Án tử chờ đợi kẻ ám sát Charlie Kirk, FBI công bố thêm video hiện trường (1 giờ trước)
- Antony đổi đời khi rời MU (1 giờ trước)




