-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
Kinh tế
21/04/2023 13:45Giá vàng tăng, hai ‘cá mập’ mạnh tay bán
Theo Hội đồng vàng thế giới (WGC), một số ngân hàng trung ương đã chuyển sang bán ròng vàng trong tháng 3 khi giá mặt hàng kim loại quý tăng vọt lên ngưỡng 2.000 USD/ounce.
Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ chuyển sang bán ròng 15 tấn vàng trong tháng 3 sau khi trở thành “tay” mua vàng lớn nhất trên thị trường vàng thế giới trong năm 2022. Đây cũng là tháng đầu tiên kể từ tháng 11/2021, Thổ Nhĩ Kỳ bán ròng vàng và hạ lượng vàng dự trữ của quốc gia này xuống 572 tấn.
Trong năm 2022, dự trữ vàng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng thêm 148 tấn, lên mức cao kỷ lục.
Cũng theo WGC, Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan cũng bán ròng vàng trong tháng 3. Ngân hàng này đã bán ròng 10,5 tấn vàng.
Từ đầu năm tới nay, ngân hàng trung ương Kazakhstan đã bán ròng 19,6 tấn vàng. Tổng dự trữ vàng của quốc gia này hiện ở mức 332 tấn - mức thấp nhất kể từ tháng 8/2018.
WGC ước lượng rằng, tiêu thụ vàng của Trung Quốc có thể chậm lại sau khi bước vào mua sắm rầm rộ trong 5 tháng qua.
Báo cáo của WGC cho rằng, các mô hình theo mùa cho thấy tiêu thụ vàng tại Trung Quốc chậm lại. Điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động bán buôn vàng trong tháng 4 và tháng 5.
Ngoài ra, việc giá vàng tăng cao và sự dịch chuyển chi tiêu cho du lịch và các nhu cầu tiêu dùng khác có thể gây thêm áp lực lên vàng.

Dù vậy, Trung Quốc tiếp tục là một trong những nước mua vàng lớn nhất kể từ đầu năm tới nay. Trong tháng 3, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã mua ròng 18 tấn vàng. Đây là tháng mua ròng vàng thứ 5 liên tiếp. Tổng lượng vàng Trung Quốc mua ròng là 58 tấn, qua đó nâng dự trữ vàng của nước này lên 2.068 tấn.
Ở chiều ngược lại, Ấn Độ mua ròng 3,5 tấn, nâng tổng lượng vàng mua ròng trong quý I lên 7,3 tấn. Hiện, ngân hàng trung ương Ấn Độ nắm giữ 794,6 tấn vàng.
Về tổng thế, các ngân hàng trung ương tiếp tục xu hướng mua thêm vàng để nâng dự trữ mặt hàng kim loại quý này. Theo WGC, 2 tháng đầu năm 2023 ngân hàng trung ương các nước mua vàng mạnh nhất kể từ 2010.
Vàng tiếp tục được lựa chọn là kênh trú ẩn an toàn trong xu hướng phi USD hóa toàn cầu.
Dự trữ vàng của ngân hàng trung ương các nước tăng thêm 52 tấn trong tháng 2 và tăng thêm 74 tấn trong tháng 1/2023 sau khi đã tăng 1.136 tấn trong năm 2022.
Nga gần đây tiết lộ, họ đã mua 31 tấn vàng trong khoảng thời gian từ tháng 2/2022 đến tháng 3/2023.
Theo Mạnh Hà (VietNamNet)








- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (18:21)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (45 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (49 phút trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (2 giờ trước)




