-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Kinh tế
31/01/2024 15:35Khoản nợ hơn 2.100 chỉ vàng SJC ế ẩm, ngân hàng bán hạ giá
Ngân hàng Agribank Chi nhánh TP.HCM vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của khách hàng Doãn Thị Ngân tại Agribank Chi nhánh TP.HCM.
Khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản theo 2 hợp đồng tín dụng được ký từ năm 2004 giữa Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM (khoản nợ nay đã sáp nhập nguyên trạng vào Agribank) và bà Doãn Thị Ngân.
Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 13/7/2023 là 2.149,11 chỉ vàng SJC, tương đương 14,313 tỷ đồng (theo giá vàng ngày 13/7/2023 là 6,66 triệu đồng/chỉ).

Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 14/7/2023 cho đến khi bà Doãn Thị Ngân thanh toán hết nợ vay tại Agribank Chi nhánh TP.HCM.
Tài sản bảo đảm liên quan đến khoản nợ gồm: nhà, đất tại địa chỉ số 17/1, đường 62, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
Khoản nợ được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”.
Agribank mong muốn thu về 9,226 tỷ đồng từ việc đấu giá khoản nợ này. Trong năm 2023, ngân hàng từng hai lần thông báo bán đấu giá khoản nợ trên vào thời điểm tháng 7 và tháng 11, mức giá khởi điểm lần lượt là 14,313 tỷ đồng (bằng giá trị khoản nợ) và 10,826 tỷ đồng.
Như vậy, mức giá khởi điểm lần rao bán này giảm gần 1,6 tỷ đồng so với lần rao bán vào tháng 11/2023.
Công ty Vàng bạc đá quý Agribank (AJC) được thành lập từ năm 1994. Năm 2008, công ty được cổ phần hoá và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.
Năm 2017, Agribank thoái vốn hoàn toàn khỏi AJC sau khi chuyển nhượng 12,6 triệu cổ phần (tương đương 61,24% vốn điều lệ AJC) cho 3 nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Thung Lũng Vua (mua vào 18,16% vốn điều lệ), Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Dịch vụ thương mại Hồng Ngọc (23,06%) và Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Phú Thịnh (24,78%).
Sau khi thoái vốn hoàn toàn, Agribank từng có văn bản khẳng định không còn liên quan đến công ty này, đồng thời yêu cầu không được sử dụng thương hiệu Agribank.
Theo Tuân Nguyễn (VietNamNet)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




