-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Kinh tế
02/10/2019 16:06Lãi suất VND liên ngân hàng 'bật tăng' trở lại

Như đã đưa tin, trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9, lãi suất USD qua đêm liên ngân hàng chính thức vượt VND. Song, không phải do lãi suất USD tăng mà là do lãi suất VND kéo dài chuỗi ngày giảm trong suốt 1 tháng qua.
Cụ thể, chốt ngày 30/9, lãi suất trên liên ngân hàng của VND được giao dịch ở mức qua đêm 1,84%; 1 tuần 2,43%; 2 tuần 2,63% và 1 tháng 3,07%. Trong khi, cùng phiên giao dịch, lãi suất bình quân liên ngân hàng USD có mức qua đêm 2,07%; 1 tuần 2,19%; 2 tuần 2,32%, 1 tháng 2,43%.
Hơn nữa, khối lượng tín phiếu lưu hành chốt phiên này cũng được nới thêm 3.000 tỷ đồng, lên mức 72.000 tỷ đồng.
Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt, (BVSC), việc duy trì mức tín phiếu lưu hành lớn và lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ cho thấy thanh khoản hệ thống vẫn đang duy trì trạng thái tương đối dồi dào.
Theo thông lệ, các thời điểm cuối tháng, cuối quý trước đây hệ thống thường xuất hiện dấu hiệu căng thẳng về thanh khoản. Tuy nhiên, diễn biến cuối quý 3 năm nay không cho thấy hiện tượng này.
Lý giải nguyên nhân không theo thông lệ trên, nhóm nghiên cứu tại BVSC cho rằng: "Ngoài động thái mua ròng ngoại tệ đồng nghĩa với việc bơm VND ra thị trường của Ngân hàng Nhà nước thì việc tăng trưởng tín dụng thấp hơn so với tăng trưởng huy động cũng là nguyên nhân giúp duy trì trạng thái tích cực của thanh khoản toàn hệ thống".
Sang phiên 1/10, trên nghiệp vụ thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước tăng mức chào thầu lên 18.000 tỷ đồng tín phiếu, kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2,50%. Các tổ chức tín dụng hấp thụ được gần như toàn bộ khối lượng này. Trong ngày có gần 12.000 tỷ đồng đáo hạn.
Như vậy, phía nhà điều hành hút ròng 6.000 tỷ đồng từ thị trường, đưa khối lượng tín phiếu lưu hành trên thị trường tăng lên mức 78.000 tỷ đồng.
Điều này phần nào đã khiến lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tăng trở lại 0,08 - 0,12 điểm phần trăm ở hầu hết các kỳ hạn, đặc biệt tăng mạnh 0,49 điểm phần trăm ở kỳ hạn qua đêm so với phiên đầu tuần; giao dịch tại: qua đêm 2,33%; 1 tuần 2,55%; 2 tuần 2,73% và 1 tháng 3,15%.
Trái lại, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD lại giảm 0,01 điểm phần trăm ở các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần trong khi không thay đổi ở kỳ hạn 2 tuần và tăng 0,02 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tháng. Kỳ hạn qua đêm giao dịch tại 2,06%; 1 tuần là 2,18%; 2 tuần là 2,32% và 1 tháng là 2,45%.
Theo Đào Hưng (VnEconomy.vn)








- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (43 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (46 phút trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (51 phút trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (59 phút trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (2 giờ trước)




