-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
Kinh tế
11/08/2017 09:11Lo ngại xung đột Mỹ-Triều Tiên, đồng USD giảm giá
Đồng đô la Mỹ hôm thứ Năm giảm giá so với hầu hết các đồng tiền mạnh khác trong bối cảnh thị trường toàn cầu lo ngại về khả năng xảy ra xung đột giữa Mỹ và Triều Tiên.
![]() |
Đồng USD giảm giá 0,5% so với đồng franc Thụy Sỹ xuống còn 1 USD đổi 0,9629 franc. Hôm 9/8, đồng franc Thụy Sỹ tăng giá mạnh khi giới đầu tư đổ xô mua các tài sản được coi là an toàn sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đe dọa tấn công tên lửa vào lãnh thổ Mỹ ở Guam.
Căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington hôm thứ Năm vẫn ở mức cao khi Tổng thống Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng lời cảnh báo “nhấn chìm Triều Tiên trong biển lửa” của ông vẫn còn nguyên giá trị nếu Triều Tiên tiếp tục đe dọa Mỹ.
Richard Perry, chuyên gia phân tích tại Hantec Markets, cho rằng giới đầu tư tiền tệ vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc chơi ngoại giao này. Điều này đồng nghĩa sự biến động trên thị trường tiền tệ vẫn ở mức cao cho đến khi căng thẳng Triều Tiên suy giảm.
Cho đến nay, lạm phát thấp vẫn là mối lo ngại lớn đối với Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Lạm phát thấp dưới ngưỡng 2%, mức lý tưởng cho một nền kinh tế lành mạnh, có thể khiến Fed giãn lộ trình giảm lãi suất.
Chỉ số giá nhà sản xuất Mỹ giảm 0,1%, so với mức tăng 0,1% như dự báo. Mức giảm này gây thất vọng và khiến giới đầu tư bi quan về báo cáo lạm phát được công bố hôm thứ Sáu, theo Viraj Patex, chiến lược gia ngoại hối tại ING.
Mỹ sẽ công bố báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Sáu. Theo dự báo, CPI trong tháng 7 tăng 1,8% so với cùng kỳ và 1,7% nếu loại trừ thực phẩm và năng lượng.
Một báo cáo khác cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc 5/8 đạt 244 nghìn, tăng so với mức dự báo trước đó là 240 nghìn.
Chỉ số ICE U.S. Dollar, so sánh đồng USD với 6 đồng tiền khác, giảm 0,2% xuống còn 93,48 điểm.
So với đồng yen Nhật, đồng bạc xanh giảm giá xuống 109,20 yen đổi 1 USD, so với 110,06 yen hôm thứ Tư.
Đồng euro tăng giá nhẹ so với đồng USD lên 1,1775 USD so với 1,1760 USD hôm thứ Tư.
Đồng bảng Anh giảm giá so với đồng USD xuống 1,2982 USD so với 1,3004 USD phiên hôm trước.
Theo Minh Anh (Bizlive.vn)








- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (19:02)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (19 phút trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (25 phút trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (44 phút trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (58 phút trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (1 giờ trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (1 giờ trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)




