-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Kinh tế
12/02/2023 14:45Ngày 13/2, giá xăng dầu sẽ đồng loạt giảm?
Ngày 11/2 là ngày điều chỉnh giá xăng dầu nhưng rơi vào thứ 7 (ngày nghỉ) nên theo quy định được chuyển sang thứ hai (13/2).
Dữ liệu từ Bộ Công Thương cập nhật mới nhất ngày 9/2 cho thấy, giá xăng bình quân trên thị trường Singapore trong tuần qua có xu hướng giảm. Theo đó, xăng 92 (dùng để pha chế xăng E5RON92) quanh mức 98,3 USD/thùng, xăng RON 95 là 101,6 USD/thùng, còn giá dầu giảm xuống còn 109 USD/thùng.
Theo các doanh nghiệp, nếu cơ quan điều hành không sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu, giá xăng có khả năng giảm từ 280-370 đồng/lít, giá dầu có thể giảm từ 860-1.360 đồng/lít. Trong trường hợp cơ quan điều hành trích Quỹ bình ổn, giá xăng dầu có thể giảm ít hơn hoặc giữ nguyên.

Nếu dự đoán trên là đúng, giá xăng dầu ngày mai sẽ giảm sau khi tăng trong kỳ điều chỉnh giá trước đó. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 3 lần tăng và 1 lần giữ nguyên.
Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 30/1), liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá bán lẻ xăng E5 RON lên 22.320 đồng/lít (tăng 970 đồng/lít), giá bán lẻ xăng RON95 tăng 990 đồng/lít, lên 23.140 đồng/lít.
Tương tự, giá dầu diesel tăng lên 22/520 đồng/lít; dầu là 22.576 đồng/lít; giá dầu mazut là 568 đồng/kg.
Tại dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu lần 2, Bộ Công Thương ra 3 phương án quản lý giá xăng dầu. Trong đó, có phương án đề nghị giữ nguyên quy định hiện hành về chức năng nhiệm vụ của các bộ, ngành trong quản lý xăng dầu.
Hiện, Bộ Công Thương là cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, đồng thời là cơ quan chủ trì điều hành giá xăng dầu. Trong khi đó, Bộ Tài chính thực hiện việc giám sát trích lập, sử dụng quỹ bình ổn giá, rà soát tính toán công bố các khoản định mức để tính giá cơ sở.
Trên thị trường thế giới, giá dầu Brent phiên giao dịch 10/2 cho kỳ giao tháng 4 giảm xuống mức 84,5 USD một thùng, WTI của Mỹ còn 78,06 USD một thùng.
Báo cáo việc làm khả quan của Mỹ làm dấy lên lo ngại Cục dự trữ Liên bang Mỹ - Fed sẽ tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất để hạ nhiệt lạm phát đã gây áp lực lên các tài sản rủi ro như dầu mỏ và chứng khoán, đẩy giá dầu giảm mạnh.
Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cũng cho hay dự trữ dầu thô của nước này trong tuần trước đã tăng 2,4 triệu thùng lên 455,1 triệu thùng - mức cao nhất kể từ tháng 6/2021. Dự trữ dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ cũng tăng đang là nguyên nhân chính khiến giá dầu trượt dốc.
Theo An Nguyên (Vietq.vn)








- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (8 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (49 phút trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)




