-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Kinh tế
22/09/2016 08:31Người Myanmar bắt đầu thay ví tiền bằng điện thoại di động
Mang túi tiền đi khắp Myanmar từng là việc rất nguy hiểm, nhưng bắt buộc với bà Khin Myint Oo. Nhưng giờ bà chỉ cần gửi một tin nhắn là có thể chuyển tiền về nhà.
"Mọi người thường cất tiền trong hộp rồi để nhà", Khin Myint Oo cho biết. Bà đã chuyển từ quê lên thành phố lớn nhất Myanmar - Yangon để làm giúp việc. Vì chẳng có chi nhánh ngân hàng nào ở gần, gia đình bà chỉ có 2 lựa chọn - đi một đoạn đường xa đến ngân hàng gần nhất, hoặc gửi tiền theo ôtô.
Với chỉ 1.500 chi nhánh ngân hàng, giới phân tích cho rằng Myanmar sẽ phải mất hàng năm để xây dựng đủ hệ thống cho 51 triệu dân. Bên cạnh đó, rất nhiều người vẫn còn ký ức tồi tệ về 50 năm dưới chế độ quân sự. Khi ấy, việc ngân hàng bị rút tiền ồ ạt và nội tệ lao dốc xảy ra thường xuyên.
![]() |
Dịch vụ tiền di động - Wave Money đang phổ biến tại Myanmar. |
Tuy nhiên, tình hình này đang dần thay đổi. Bà Khin Myint Oo dùng Wave Money - một trong những công ty cung cấp dịch vụ ngân hàng di động đầu tiên tại Myanmar. Nhờ nó, bà có thể chuyển tiền cho các con chỉ trong vài phút.
Công ty này là sự hợp tác giữa một nhà mạng và một ngân hàng tư nhân. Họ đã gây dựng 4.000 chi nhánh trên cả nước, để khách hàng có thể gửi và rút tiền bằng điện thoại. Những chi nhánh này dễ tiếp cận và số lượng đông đảo hơn nhiều so với ngân hàng. Wave cũng thường xuyên theo dõi tính thanh khoản và cử nhân viên đến bổ sung tiền cho các cửa hàng thiếu tiền mặt.
"Cái lợi bây giờ là chúng tôi chẳng mất mấy thời gian khi chuyển tiền", bà Khin Myint Oo cho biết.
Một trong những động thái đầu tiên của Chính phủ mới sau khi tiếp quản hồi tháng 4 là thông qua nhiều quy định cho phép các tổ chức phi ngân hàng tham gia thị trường tiền điện tử và cung cấp dịch vụ cho người dân.
Tiền di động đã phổ biến tại Kenya từ một thập kỷ trước và hiện được sử dụng bởi nửa dân số tại đây. Các hệ thống tương tự cũng đang xuất hiện tại khu vực châu Phi cận Sahara và nhiều quốc gia đang phát triển khác, cung cấp dịch vụ quản lý và chuyển tiền an toàn cho hàng triệu người dân.
Tại Myanmar, người ta cũng đang lắp đặt rất nhiều trạm BTS. 4 năm trước, chỉ 10% người dân có điện thoại di động. Nhưng giờ, tỷ lệ này đã là 60%, và hầu hết dùng smartphone. "Myanmar từng là thị trường ai cũng nói đến trong các hội thảo về tiền di động, vì ở đây quá sơ khai", CEO Wave Money - Brad Jones cho biết.
![]() |
Núi tiền mặt thường thấy tại các ngân hàng Myanmar. |
Tuy nhiên, việc triển khai công nghệ này đang vấp phải một rào cản muôn thủa - niềm tin. Khi còn là thuộc địa của Anh, Myanmar có tỷ lệ ngân hàng nước ngoài do nước ngoài sở hữu cao nhất Đông Nam Á. Nhưng sau đó, quân đội tiếp quản chính quyền và quốc hữu hóa tất cả nhà băng, mở đầu cho hàng loạt chính sách đã đẩy Myanmar vào nghèo đói.
Niềm tin vào hệ thống ngân hàng đã sụp đổ sau một loạt quyết định về tiền tệ hồi thập niên 80. Nó đã quét sạch gần hai phần ba tiền mặt trong lưu thông, châm ngòi cho các vụ rút tiền ồ ạt khỏi ngân hàng và khiến nhiều người chuyển sang tiết kiệm bằng vàng.
"Thách thức đầu tiên là khiến mọi người tin tưởng vào giá trị của tiền. Vì cứ dư ra đồng nào, họ lại mua vàng và đá quý ngay", Sean Turnell - cố vấn kinh tế của Chính phru Myanmar cho biết.
Thay đổi thói quen này là bước quan trọng để thoát nghèo. Vì các tài sản vật chất như vàng không thể chuyển thành tiền mặt ngay. Vì thế, nhiều người nghèo lúc cấp bách phải tìm đến các khoản vay nặng lãi.
Paul Luchtenburg - chuyên gia của Liên Hợp quốc tại Yangon cũng cho biết tiền di động là dịch vụ tài chính phù hợp nhất với Myanmar bây giờ. "Nếu chỉ có ngân hàng, Myanmar sẽ mất rất nhiều thời gian giúp người dân tiếp cận dịch vụ này", ông cho biết.
Ở Dala - vùng ngoại ô Yangon, những người muốn tiết kiệm tiền chỉ có 2 lựa chọn - đi thuyền vào thành phố, hoặc chôn sau nhà. Cũng như phần lớn các khu vực trong cả nước, ở đây chẳng có ATM hay ngân hàng nào cả.
Dù vậy, nhiều cửa hàng cung cấp dịch vụ tiền di động đã xuất hiện. "Khi dịch vụ này trở nên phổ biến, nó sẽ có ích với người dân hơn là ngân hàng", Zaw Zaw Oo – chủ một cửa hàng tiện lợi nhỏ - thuộc hệ thống của Wave tại đây cho biết. Nhưng cho đến lúc đó, họ vẫn phải đợi chuyến phà tiếp để vào thành phố đã.
Theo H.Thu (VnExpress.net)








- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (18:41)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (18:30)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (18:30)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (18:00)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (1 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (1 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (2 giờ trước)
- Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng (2 giờ trước)
- Cầu thủ gây tai nạn chết người vẫn được đăng ký thi đấu gây bức xúc (2 giờ trước)




