-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Kinh tế
08/11/2020 14:47Những thách thức kinh tế Biden phải đối mặt
Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden vừa đắc cử Tổng thống Mỹ sau cuộc đua nghẹt thở với Tổng thống Donald Trump. Biden bước vào chiến dịch tranh cử với khẩu hiệu "Tái xây dựng tốt hơn", hướng đến hy vọng hồi sinh nước Mỹ sau thảm họa kinh tế như cố tổng thống Dân chủ Franklin Roosevelt, đồng thời đưa đất nước chuyển mình về cơ bản trong những thập kỷ tới.
Dù vậy, những thách thức kinh tế mà ông phải đối mặt sẽ là rất lớn. Mỹ vẫn đang tìm cách thoát cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất nhiều thập kỷ do đại dịch gây ra. Khủng hoảng đã làm bốc hơi thành quả tương đương hơn một năm GDP và hơn 5 năm tăng trưởng việc làm. Lực lượng lao động hiện có quy mô nhỏ hơn cả thời kỳ trước khi ông Trump nhậm chức.

Điểm sáng hiện tại là tiêu dùng hiện mạnh hơn đầu năm - khi đại dịch mới quét qua nước Mỹ. Tuy nhiên, chỉ số này mới đang hướng tới mức tháng 6/2019.
Giá nhà cũng đang trên đà tăng. Đây là điều tuyệt vời với các chủ nhà Mỹ, nhưng lại khiến người mua thêm khó khăn.
Hoạt động sản xuất đang hồi phục, nhưng tình hình việc làm ngành sản xuất đang tệ hơn so với cả nước.

Trên hết, đại dịch vẫn đang lây lan mạnh trên cả nước Mỹ. Tuần trước, gần 6.000 người đã tử vong vì Covid-19. Giới phân tích ngày càng lo ngại Mỹ có thể phải tái áp đặt lệnh phong tỏa như châu Âu để kiểm soát đại dịch.
Dù vậy, Jason Furman – cựu cố vấn kinh tế dưới thời Tổng thống Barack Obama (người gần nhất lãnh đạo nước Mỹ qua một cuộc khủng hoảng kinh tế) cho biết bất chấp các dấu hiệu nền kinh tế chững lại và đại dịch tái bùng phát, "gần như chắc chắn kinh tế sẽ tốt hơn trong năm 2021".
Tuy nhiên, cuối năm 2021 vẫn là một chặng đường rất dài, không chỉ về góc độ chính trị mà còn với những người thất nghiệp hoặc đang phải sống qua ngày nhờ trợ cấp. Các nhà hoạch định chính sách tại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự báo tỷ lệ thất nghiệp vào khoảng 5,5% cuối năm tới – tệ hơn so với 4,7% khi Trump mới đắc cử. Tuy nhiên, con số này vẫn là sự cải thiện so với 7,9% hiện tại.
Ngoài mất việc làm và GDP đi xuống, Biden còn phải đối mặt với danh sách dài các thách thức khác, như bất bình đẳng ngày càng trầm trọng, nợ liên bang tăng và quan hệ thương mại quốc tế xấu đi.
Trước cuộc bầu cử, Trump thường xuyên được đánh giá cao hơn Biden về khả năng tạo ra việc làm và điều hành kinh tế, nếu không có đại dịch. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán lại thích kết quả hiện tại.
Điều này một phần do đảng Cộng hòa nhiều khả năng vẫn kiểm soát Thượng viện, khiến Tổng thống đắc cử Joe Biden khó thông qua các thay đổi lớn. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell giữa tuần này cũng ra tín hiệu sẵn sàng thông qua gói cứu trợ mới trong phiên họp Quốc hội sau bầu cử.
Với nền kinh tế vẫn còn đang yếu kém của Mỹ, rất nhiều điều sẽ còn phụ thuộc vào thời điểm, quy mô và nội dung gói giải cứu này. Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ đã bế tắc trong việc đàm phán suốt vài tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống. James Knightley – kinh tế trưởng tại ING nhận định gói kích thích quy mô khiêm tốn đồng nghĩa "triển vọng tăng trưởng và lợi nhuận doanh nghiệp sẽ không mạnh như kỳ vọng".
Việc Biden đắc cử và Thượng viện vẫn do đảng Cộng hòa kiểm soát là kịch bản không mấy khả quan với nền kinh tế năm 2021. Do đảng Cộng hòa có thể vẫn phản đối gói kích thích quy mô lớn, Matthew Luzzetti – kinh tế trưởng tại Deutsche Bank nhận định.
Đây sẽ là tin xấu với hàng triệu người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình đang thất nghiệp, không thể tìm được việc trong các ngành như du lịch, giải trí vẫn đang tê liệt vì đại dịch. Nhưng dù sao, gói kích thích vẫn là sự hỗ trợ cần thiết cho người thất nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và các chính quyền bang trong việc duy trì nền kinh tế.
Theo Hà Thu (VnExpress.net)








- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (50 phút trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (52 phút trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (54 phút trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (56 phút trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)
- Vbiz có mỹ nhân hở bạo: U40 nhưng body như "búp bê sống", kèn cựa "nữ hoàng nội y" với Ngọc Trinh (1 giờ trước)




