-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
Kinh tế
28/12/2024 09:15Quy mô kinh tế Việt Nam dự báo sẽ vượt Singapore
Theo Trung tâm Dự báo và pân tích kinh tế độc lập của Anh (CEBR), tăng trưởng GDP toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục tăng vào năm 2025, đạt 2,8% theo giá hiện hành, tăng nhẹ so với mức ước tính 2,7% vào năm nay.
Quy mô GDP toàn cầu ước tính đạt 110.000 tỷ USD năm nay và sẽ tăng gấp đôi lên 221.000 tỷ USD vào năm 2039. Phần lớn sự tăng trưởng sẽ phản ánh sự bắt kịp giữa các nền kinh tế kém phát triển trước đây và các nền kinh tế phát triển hơn.
Đối với Việt Nam, báo cáo cho biết, năm nay Việt Nam không chỉ đạt quy mô GDP ấn tượng 450 tỷ USD, tăng một bậc so với năm 2023 lên vị trí thứ 34 trên Bảng xếp hạng liên minh kinh tế thế giới (World Economic League Table - WELT), mà còn kiểm soát lạm phát hiệu quả ở mức 4,1%.
Các chuyên gia CEBR cho biết, Việt Nam đã đạt được một sự cân bằng thuận lợi giữa tăng trưởng và lạm phát, với mức tăng trưởng GDP vượt mức trung bình với mức lạm phát dự kiến là 4,1%.

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục hưởng lợi từ việc các công ty đa quốc gia chuyển chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc, dù sự phụ thuộc vào tăng trưởng xuất khẩu và tỷ lệ tín dụng trên GDP cao khiến Việt Nam dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sốc toàn cầu.
Đáng chú ý, các chuyên gia CEBR ước tính, thứ hạng quy mô kinh tế của Việt Nam có thể tăng nhanh trong tương lai. Cụ thể, CEBR dự báo, đến năm 2029, với quy mô GDP dự kiến đạt 676 tỷ USD, Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ 33, vượt qua các nền kinh tế khác trong khu vực ASEAN như Singapore (656 tỷ USD), Malaysia (594 tỷ USD).
Giai đoạn 2025 - 2029, CEBR dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 5,8%. Từ năm 2030 - 2039, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình sẽ giảm nhẹ nhưng vẫn giữ ở mức 5,6%/năm.
Đến năm 2039, quy mô GDP của Việt Nam được dự báo đạt 1.410 tỷ USD, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 25 toàn cầu. Khi đó, tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam sẽ chỉ đứng sau Indonesia (thứ 10) và Philippines (thứ 22), bỏ xa các quốc gia như Thái Lan (thứ 31), Malaysia (thứ 34) và Singapore (thứ 35).
CEBR cũng dự báo, GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ đạt 4.783 USD (xếp thứ 124 thế giới) vào năm 2025, đủ điều kiện để vào nhóm thu nhập trung bình cao. Theo đó, con số này dự kiến tiếp tục tăng lên mức 6.463 USD vào năm 2029 (xếp thứ 117) và 12.727 USD vào năm 2039, đưa Việt Nam lọt vào top 100 toàn cầu.
Theo CEBR, GDP bình quân đầu người của Việt Nam (theo sức mua tương đương - PPP) năm 2024 ước đạt 16.193 USD, song vẫn được phân loại vào nhóm thu nhập trung bình thấp.
Xét về GDP bình quân đầu người, Việt Nam hiện đứng thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á, sau Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Thứ hạng này dự kiến không thay đổi trong năm nay.
Tính đến tháng 11 năm nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 9 quốc gia, gồm Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia, Pháp và Malaysia. Những quan hệ đối tác này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Do đó, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI. Đến cuối tháng 11, cả nước có 41.720 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 497 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 319 tỷ USD.
Theo Duy Quang (Tiền Phong)








- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (16:34)
- Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng (16:28)
- Cầu thủ gây tai nạn chết người vẫn được đăng ký thi đấu gây bức xúc (16:23)
- Bi kịch của nam diễn viên qua đời sau vụ ngã lầu (16:15)
- Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xuất hiện nhân vật hãm nhất (16:01)
- Bức ảnh chụp 2 chỉ vàng gây tranh cãi dữ dội (16:00)
- Có khoảng 800 triệu đồng, mua xe điện hay xe xăng thời điểm này? (58 phút trước)
- Mẫu iPhone 17 được ví như "chú vịt xấu xí" nhưng đáng xuống tiền nhất lúc này: Tiết kiệm được cả 10 triệu (1 giờ trước)
- Án tử chờ đợi kẻ ám sát Charlie Kirk, FBI công bố thêm video hiện trường (1 giờ trước)
- Antony đổi đời khi rời MU (1 giờ trước)




