-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
Kinh tế
07/06/2021 11:09Rủi ro khi chứng khoán lên đỉnh
Thị trường chứng khoán Việt Nam những ngày đầu tháng 6-2021 liên tục lập những kỷ lục mới về chỉ số. VN-Index đã tăng 5 phiên liên tiếp, với tổng mức tăng 53,59 điểm, tương ứng tăng 4,1% so với cuối tuần trước và kết thúc tuần tại mức 1.374,05 điểm.
Bất chấp khối ngoại vẫn ồ ạt xả bán bluechip và bán ròng hàng ngàn tỉ đồng, dòng tiền trong nước cuồn cuộn cũng xô đổ những kỷ lục đã lập trước đó. Cụ thể, ngày 3-6, giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 36.854 tỉ đồng - cao nhất kể từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam được thành lập. Chỉ một ngày sau, giá trị tiếp tục vọt lên 38.500 tỉ đồng - con số mà ai cũng phải ngỡ ngàng, trong đó riêng sàn HoSE đã chiếm 31.300 tỉ đồng.
Đáng chú ý, những gì diễn ra trên thị trường tuần qua đã phá vỡ mọi dự báo của các công ty chứng khoán và giới phân tích đưa ra hồi đầu năm. Khi đó, hầu hết đều cho rằng VN-Index 2021 có thể chỉ loanh quanh trên dưới 1.200 điểm. Những người lạc quan nhất cũng chỉ dám nghĩ VN-Index đạt khoảng 1.300 điểm vào cuối năm nhưng thực tế, chỉ số này hiện đã tiến gần 1.400 điểm. Thậm chí, VN30-Index còn đi xa hơn, tăng trên 40% so với đầu năm khi vượt mốc 1.500 điểm - mức cao nhất trong lịch sử.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán SSI, một "lão làng" trong giới chứng khoán Việt Nam - cho rằng những kỷ lục này đến từ việc "rất nhiều người chọn đầu tư chứng khoán thay vì gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Cơ hội có một không hai để nước ta phát triển thị trường vốn".
Theo ông Hưng, chưa bao giờ nhà đầu tư cá nhân lại quan tâm đến thị trường chứng khoán nhiều như hiện tại. Đối tượng nhà đầu tư này mới quan trọng và thúc đẩy sự phát triển cho thị trường chứng khoán rất tốt. Điều đó thể hiện qua số lượng nhà đầu tư mở mới tài khoản liên tục tăng những tháng gần đây. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 480.490 tài khoản chứng khoán - vượt 20% so với cả năm 2020 (393.659 tài khoản).
Ông Lê Hải Trà, Tổng Giám đốc HoSE, lý giải dòng tiền theo một hướng khác, rằng chính việc các công ty chứng khoán đồng loạt khuyến cáo nhà đầu tư sửa/hủy lệnh đã giúp hệ thống giao dịch của sàn HoSE đỡ áp lực và có thêm 200.000 lệnh mới được khớp. Nhờ vậy, thanh khoản của HoSE đạt được đỉnh cao mới.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước, cho rằng việc thị trường chứng khoán liên tục tăng trưởng cao hơn cả thế giới và khu vực thời gian qua đang tạo áp lực lớn cho cơ quan quản lý, chưa kể rủi ro khi mặt bằng giá đã lên mức cao, khiến thị trường khó duy trì được sự phát triển ổn định và bền vững.
Theo ông Sơn, việc tăng mạnh của thị trường khiến cho vay ký quỹ (margin) ở các công ty chứng khoán gần chạm trần nhưng tạm thời vẫn trong mức kiểm soát.
Nhận định chung về tuần tới, một số công ty chứng khoán cho rằng việc thị trường tăng nhanh và mạnh trong thời gian ngắn có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn, dù nhìn trên tổng quan vẫn tích cực và VN-Index hoàn toàn có thể lập đỉnh 1.400 điểm trong tháng 6.
Tuy vậy, một rủi ro lớn là việc hệ thống giao dịch của sàn HoSE vẫn còn quá tải khiến tốc độ phản hồi dữ liệu rất chậm. Các bảng điện không hiện đúng giá đang giao dịch, lệnh vào bị treo, chậm và nhà đầu tư cũng khó hủy, sửa lệnh... Việc không đặt được lệnh mua bán đúng giá dự kiến sẽ làm gia tăng các quyết định sai lầm khi nhà đầu tư sốt ruột.
Theo Sơn Nhung (Nld.com.vn)








- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (17:20)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (17:12)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (59 phút trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)
- Điều Apple không nói khi ra mắt iPhone 17 (1 giờ trước)
- Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025 (1 giờ trước)
- 5 dấu hiệu nhận diện người phông bạt, “giả giàu” (1 giờ trước)
- Người dân tự ý lắp đặt điện mặt trời mái nhà không thông báo, EVN đề xuất phải xử phạt (1 giờ trước)
- MC Thanh Thảo bật khóc, nhắn nhủ: "Nếu anh có lương tâm, tôi mong anh quay về" (1 giờ trước)




