-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Kinh tế
22/11/2016 15:28Thưởng Tết 2017: Nơi tăng, nơi "để mai tính"
Trong khi lãnh đạo Vụ Lao động - Tiền lương cho hay thưởng Tết 2016 "chưa rõ tình hình" thì lãnh đạo nhiều doanh nghiệp chia sẻ đang cố gắng để nâng thưởng cho cán bộ nhân viên.
Trao đổi với PV, ông Vũ Quang Tuynh, Tổng giám đốc Công ty CPTM XNK May Phương Nam cho hay so với năm 2016, dự báo thưởng Tết năm nay của doanh nghiệp cho người lao động sẽ tăng từ 5-10%. Năm ngoái, bình quân thưởng Tết một người lao động là một tháng lương, hơn 11 triệu đồng.
Về thị trường dệt may 10 tháng năm 2016, ông Tuynh nhận định gặp nhiều khó khăn do có thêm các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, công nghệ hiện đại đã làm giảm đơn hàng của doanh nghiệp. Mặc dù kết quả kinh doanh không mấy khả quan nhưng doanh nghiệp vẫn thu xếp, chi trả thưởng cho hơn 800 lao động cao hơn so với mọi năm.
“Cả năm có một cái thưởng Tết, dù làm ăn thế nào cũng phải cho anh em, cán bộ nhân viên có cái Tết sum vầy, ấm no. Phải động viên tinh thần anh em”, ông Tuynh nói.
Cũng theo ông Tuynh, việc tăng lương tối thiểu vùng từ năm 2017 tiếp tục tạo sức ép chi phí lên doanh nghiệp, vì ngoài tiền tăng lương, các khoản đóng góp khác tính theo lương cũng sẽ tăng lên, như chi phí bảo hiểm, công đoàn…
![]() |
Một số doanh nghiệp dự kiến tăng thưởng Tết so với năm 2016. Ảnh minh hoạ: Anh Tuấn. |
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của Zing.vn, nhiều doanh nghiệp khác như Công ty CP Dệt may Việt Tiến, Tổng công ty May Hưng Yên vẫn chưa tính đến phương án thưởng Tết 2017.
Còn tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), ông Vũ Thanh Sơn, Tổng giám đốc cho hay doanh nghiệp đang lên kế hoạch chi trả thưởng cho nhân viên.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016, tổng doanh thu của Hapro đạt 2.683 tỷ đồng, lợi nhuận 66,5 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2015.
Mặc dù kết quả kinh doanh khả quan nhưng ông Sơn cho rằng không thể dự báo trước, còn tuỳ vào kế hoạch sắp xếp của công ty.
Ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia đánh giá mức thưởng tết năm nay khoảng 5 triệu đồng, tương đương 2016.
Theo ông Huân, năm nay kinh tế không có nhiều biến động, do đó các doanh nghiệp căn cứ vào kinh doanh để đưa ra mức thưởng tết cho người lao động.
Về vấn đề này, bà Tống Thị Minh, Vụ Lao động - Tiền lương cho hay chưa thể nói trước thưởng tết năm nay tăng hay giảm vì tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp thay đổi hàng tháng.
“Tháng trước làm ăn tốt nhưng tháng này lại sụt giảm, có yếu tố khác nên chưa biết tình hình thế nào. Chúng tôi còn phải thực hiện cuộc khảo sát, điều tra, ngay sau khi có con số tương đối sẽ thông tin ngay", bà Minh khẳng định.
Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản đề nghị các địa phương, các doanh nghiệp phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn coư sở xây dựng phương án hỗ trợ người lao động các khoản trợ cấp, phụ cấp, phương án tiền thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Bộ cũng yêu cầu các đơn vị khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết cho người lao động của các doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo về Bộ trước ngày 30/12/2016.
Năm 2016, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết thưởng Tết khoảng 5,53 triệu đồng một người, tăng 15,7% so với Tết Nguyên đán năm 2015. Người có mức thưởng cao nhất là 624 triệu đồng và người có mức thưởng thấp nhất là 40.000 đồng. Cả hai đều ở doanh nghiệp FDI tại tỉnh Bình Phước.
Theo Kiều Linh (Zing.vn)








- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (51 phút trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (54 phút trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (55 phút trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (57 phút trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)
- Vbiz có mỹ nhân hở bạo: U40 nhưng body như "búp bê sống", kèn cựa "nữ hoàng nội y" với Ngọc Trinh (1 giờ trước)




