-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
Kinh tế
17/04/2017 14:09Thương vụ bất ngờ: Đại gia kín tiếng đút túi 1.400 tỷ
Một cá nhân, cổ đông nhỏ tại Novaland vừa chuyện nhượng toàn bộ cổ phần cho một quỹ ngoại của Singapore, thu về số tiền khoảng 1,4 ngàn tỷ đồng.
Hiện tại, cổ phiếu NVL niêm yết trên Sở GDCK TPHCM và có giá khoảng 70.000 đồng/cp. Với mức giá này, trị giá số cổ phần mà ông Nguyễn Như Pho bán cho quỹ Singapore có thể lên tới 1,4 ngàn tỷ đồng.
Mặc dù giá trị số cổ phần của ông Nguyễn Như Pho là rất lớn nhưng không phải là cổ đông lớn của Novaland.
![]() |
Đại gia Việt bán cổ phần thu hàng ngày tỷ đồng. |
Trong đó, cổ đông lớn nhất là CTCP Novagroup với hơn 151 triệu cổ phần (gần 25,6%), ông Bùi Thành Nhơn - chủ tịch - nắm giữ hơn 126 triệu cổ phần (21,4%), CTCP Diamond Properties nắm gần 81 triệu cổ phần (gần 81 triệu cổ phần (13,7%) và phó chủ tịch Bùi Cao Nhật Quân 31,3 triệu (5,3%).
Ông Bùi Thành Nhơn được được xem là tỷ phú USD thứ 3 tại Việt Nam, sau ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch bất động sản Vingroup và ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC.
Trước khi lên sàn, ông Nhơn và con trai (ông Bùi Cao Nhật Quân) và vợ trực tiếp và gián tiếp nắm giữ hơn 65% cổ phần Novaland, trị giá 1,1 tỷ USD.
Hồi đầu tháng 4, nhóm cổ đông của CTCP Á Mỹ gồm 7 người đã quyết định bán DN cho Tập đoàn Hóa chất Nhật Bản Earth Chemical của Nhật và chia nhau hơn 1.800 tỷ.
Trước đó, hàng loạt các tập đoàn nước ngoài đến từ Nhật, Thái Lan, Ấn Độ,... đã thâu tóm nhiều doanh nghiệp Việt có tiềm năng, nổi bật như các thương hiệu: Daina (băng vệ sinh), X-Men (dầu gội), Prime (gạch xây dựng),...
Gần đây, Tập đoàn SCG (Thái Lan) cũng vừa bỏ ra 156 triệu USD mua lại một công ty xi măng tại miền trung Việt Nam sau khi đã mua Prime với giá gần 5.000 tỷ đồng hồi 2012 và mua các DN nhựa hàng đầu Việt Nam.
Theo H. Tú (VietNamNet)








- Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án cấm với Đặng Thị Hồng (5 phút trước)
- UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (7 phút trước)
- Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán (10 phút trước)
- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (45 phút trước)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (48 phút trước)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)




