-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
Kinh tế
15/01/2025 14:06Tiền chảy ra nước ngoài, bán tháo cổ phiếu rầm rộ khi Tổng thống Hàn Quốc bị bắt
Theo báo cáo xu hướng thị trường tài chính và ngoại hối quốc tế do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố ngày 15/1, thị trường Hàn Quốc chứng kiến dòng vốn nước ngoài chảy ra lớn nhất từ tháng 3/2020 - khi bất ổn chính trị gia tăng, gây ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư.
Tháng 12/2024, nhà đầu tư nước ngoài kéo dài đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán trong tháng thứ tư liên tiếp, lên đến 2,58 tỷ USD.
Trên thị trường trái phiếu, dòng tiền chảy ra là 1,28 tỷ USD.
Ngân hàng Hàn Quốc cho biết, tổng lượng tiền chảy ra hằng tháng là 3,86 tỷ USD, mức lớn nhất kể từ tháng 3/2020.

Tháng trước, đồng won giảm 5,2% so với đồng USD, đánh dấu mức giảm hàng tháng lớn nhất trong 22 tháng. Bất ổn chính trị gia tăng sau lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn của Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 3/12 tác động mạnh đến thị trường.
Sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị bắt ngày 15/1, thị trường lo ngại tình hình kinh tế của Hàn Quốc tiếp tục trượt dốc.
"Trong bối cảnh đất nước lo ngại tiềm năng tăng trưởng các công ty bán dẫn, dòng vốn chảy ra của các quỹ chứng khoán gia tăng, đầu tư nước ngoài vào Hàn Quốc chậm lại do bất ổn chính trị trong nước và lo ngại về sự chậm trễ trong việc cắt giảm lãi suất toàn cầu", Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nêu trong báo báo.
Về thị trường vàng, giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 2.672,76 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,3% lên 2.689,70 USD.
Kelvin Wong - nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA tại châu Á - Thái Bình Dương - cho biết: "Nếu dữ liệu CPI tăng cao, giá vàng sẽ giảm vì điều này củng cố quan điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng bình thường hóa chính sách lãi suất ôn hòa trong năm nay".
Giá vàng thế giới "nhảy múa" từ đầu tuần, sau khi dữ liệu cho thấy chỉ số giá sản xuất tăng. Giới đầu tư hy vọng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay. Trước đó, các nhà giao dịch dự đoán khả năng Fed tạm dừng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng 1.
Khi ông Donald Trump chuẩn bị nhiệm kỳ thứ hai, mọi sự chú ý đổ dồn vào chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ đắc cử. Giới đầu tư lo lắng lạm phát tăng mạnh.
Vàng thỏi được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, mặc dù lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời.
"Nếu giá vàng tiếp tục giảm xuống dưới mức 2.600 USD của tháng 11/2024, người mua dài hạn có thể cân nhắc vì đây là mức hấp dẫn", Kelvin Wong nhận định thêm.
Theo Trạch Dương (Tiền Phong)








- Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xuất hiện nhân vật hãm nhất (16:01)
- Bức ảnh chụp 2 chỉ vàng gây tranh cãi dữ dội (16:00)
- Có khoảng 800 triệu đồng, mua xe điện hay xe xăng thời điểm này? (17 phút trước)
- Mẫu iPhone 17 được ví như "chú vịt xấu xí" nhưng đáng xuống tiền nhất lúc này: Tiết kiệm được cả 10 triệu (20 phút trước)
- Án tử chờ đợi kẻ ám sát Charlie Kirk, FBI công bố thêm video hiện trường (24 phút trước)
- Antony đổi đời khi rời MU (26 phút trước)
- Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân (29 phút trước)
- Đỗ Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc ngày đầu đi học của cặp song sinh: "Khi đi hoành tráng, khi về mắt sưng" (33 phút trước)
- Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam (38 phút trước)
- Podcast: Vì sao bác sĩ nội trú giỏi? (50 phút trước)




