-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Kinh tế
31/05/2022 06:36Tiền giả liên tục xuất hiện ở các trung tâm thương mại
Chị Kim Oanh - nhân viên Cửa hàng Miniso (Trung tâm thương mại Crescent Mall, quận 7, TPHCM) cho biết, mới đây chị ra ngân hàng nộp tiền doanh thu trong ngày về công ty. Khi kiểm đếm, một tờ tiền 500.000 đồng văng ra khỏi máy đếm tiền. Thấy kích thước tờ tiền dài hơn so các tờ tiền còn lại, nhân viên ngân hàng dùng đèn soi và dò số seri thì phát hiện tờ tiền giả.

Nhân viên tại phòng giao dịch Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) chi nhánh Phú Mỹ Hưng cho biết, tiền polymer thật có độ đàn hồi và độ bền cao. Tiền dễ dàng trở lại trạng thái ban đầu sau khi bị vo tròn, hay nắm thành cục. Tiền cũng rất khó bị xé rách, phai màu, biến dạng...
Từ trước đến nay, tiền giả phát hiện được trong quá trình giao dịch tại quầy thường được in trên nilon nên không có độ đàn hồi, độ bền kém, dễ biến dạng, mất màu khi kéo giãn... “Điều đáng lo là tờ tiền giả mà đối tượng mua hàng tại Miniso có độ đàn hồi như tiền thật. Nhân viên bán hàng rất khó để nhận nhận biết” - nhân viên này nói.
Theo Cửa hàng Miniso, có thể các đối tượng muốn tiêu thụ tiền giả lựa chọn mua hàng vào giờ cao điểm, lúc khách đông khiến họ mất cảnh giác.
Chị Hà Kiều - kinh doanh thời trang tại Taka (quận 1, TPHCM) cũng là nạn nhân khi bị một số đối tượng dùng tờ tiền 500.000 đồng để thanh toán cái áo có giá khoảng 150.000 đồng. “Đối tượng này còn nhờ tôi chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản rồi đưa lại tôi tiền mặt. Nhưng do tôi đang cầm tiền mặt quá nhiều nên đã từ chối, nếu không có thể đã “ôm” một mớ tiền giả mà không hay...” - chị Kiều kể lại.
Cách đây không lâu, một nhân viên cửa hàng Vinmart (Hà Nội) cũng đã phát hiện một phụ nữ tên Nguyễn Thị Hồng Loan, sử dụng hai tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để thanh toán và báo công an. Loan cho biết có một nam thanh niên đưa chị 2 triệu đồng tiền giả để lưu hành, mỗi tờ 500.000 đồng tiền giả được lưu hành thì đối tượng sẽ nhận lại 200.000 đồng tiền thật.

Trong thời gian qua, nạn rao bán tiền giả vẫn tràn lan trên mạng xã hội Facebook. Hầu hết các trang đều khẳng định tiền giả giống tiền thật từ 97% trở lên, khách mua chỉ cần đặt cọc 20-50% tiền thật sẽ được giao tiền giả tận tay. Cứ 1 triệu đồng tiền thật sẽ mua được 10 - 15 triệu tiền giả (tùy nơi).
Công an TPHCM thông tin, gần đây, thủ đoạn của tội phạm in tiền giả có mệnh giá lớn 500.000 đồng và 200.000 đồng ngày càng phức tạp, tinh vi. Người dân cần lưu ý, đề phòng.
Hoạt động mua, bán tiền giả đều vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự. Cụ thể, hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả có thể phạt tù từ 3 - 20 năm hoặc tù chung thân. Hành vi nhắn tin, hỏi giá, đặt cọc, trao đổi với các điểm bán tiền giả với mục đích muốn mua tiền giả thì cũng sẽ bị truy cứu về tội không tố giác tội phạm. “Còn hành vi biết đó là tiền giả nhưng dùng tiền đó để mua hàng hóa cũng có thể bị xử lý hình sự với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” - Công an TPHCM cảnh báo.
Theo Thanh Hoa (Phụ Nữ TP.HCM)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




