-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
-
Manh mối khiến đối tượng "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe ở Hà Nội bị phát giác
-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
Kinh tế
27/09/2021 15:03Trận thử sức chưa từng có, đại gia Nam Định ghi dấu ấn 4 tỷ USD
CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) của doanh nhân gốc Nam Định Nguyễn Đức Tài vừa công bố báo cáo hoạt động kinh doanh trong tháng 8, với số liệu khá tích cực cho dù doanh nghiệp này trải qua thử thách chưa từng có kể từ khi thành lập.
Theo MWG, có tới 70% tổng số điểm bán của Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh trên toàn quốc phải tạm đóng cửa hoặc hạn chế bán hàng trong suốt tháng 8 và và 50% tổng số cửa hàng Bách Hóa Xanh tại TP.HCM, một số tỉnh phía Nam không thể phục vụ khách mua sắm trực tiếp tại cửa hàng do giãn cách xã hội từ ngày 23/8.
Tuy nhiên, số liệu vừa công bố cho thấy, trong tháng 8, CTCP Đầu tư Thế giới Di động vẫn duy trì được hơn 6.500 tỷ đồng doanh thu và 222 tỷ đồng lợi nhuận riêng tháng 8. Trong đó có đóng góp đáng kể của Bách Hóa Xanh.
Tính đến cuối tháng 8/2021, doanh nghiệp này có tổng cộng 4.700 cửa hàng, trong đó Bách Hóa Xanh đã lên tới 1.928 cửa hàng; Thế Giới Di Động có 949 cửa hàng; Điện Máy Xanh là 1.768 cửa hàng; Bluetronics là 55 cửa hàng.
Tỷ trọng doanh thu Điện Máy Xanh lớn nhất với 50,1%, trong khi Bách Hóa Xanh đã vươn lên vị trí thứ hai với 26,3%.
Thời gian vừa qua, cổ phiếu MWG tăng mạnh bất chấp thị trường chứng kiến nhiều phiên điều chỉnh giảm và nhóm cổ phiếu blue-chips chịu áp lực bán chốt lời mạnh. Cổ phiếu MWG lên đỉnh cao lịch sử 132.000 đồng/cp hôm 23/9, tăng mạnh so với mức 95.000 đồng cách đây 3 tháng.
Với mức giá mới này, vốn hóa của MWG đạt hơn 93 nghìn tỷ đồng (tương đương 4 tỷ USD).
Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 78.495 tỷ đồng và lãi sau thuế 3.006 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 12% so với cùng kỳ. Doanh thu online đóng góp hơn 7.540 tỷ đồng cho MWG, tăng 17%. Với kết quả này, MWG đã hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu và 63% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.
Trụ cột cho kết quả kinh doanh của MWG thời gian qua là chuỗi BHX ghi nhận tổng doanh thu hơn 20.600 tỷ đồng sau 8 tháng đầu năm, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2020. Với 1.928 cửa hàng vào cuối tháng 8, doanh thu tháng này của BHX đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Doanh thu tính bình quân trên mỗi cửa hàng là hơn 1,5 tỷ đồng.

Không chỉ MWG, cổ phiếu Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang (đơn vị sở hữu hệ thống bán lẻ Vinmart) cũng ghi nhận cổ phiếu bứt phá liên tục lên đỉnh cao nhờ triển vọng của mảng tiêu dùng và bán lẻ cũng như cơ hội mở rộng thị phần trong giai đoạn khó khăn.
Trong năm 2020, bất chấp dịch Covid-19, Bách Hoá Xanh mở mới hơi 700 cửa hàng. Theo kế hoạch, năm 2021, MWG mở thêm 1.000 cửa hàng. Hệ thống Vinmart của ông Nguyễn Đăng Quang gần đây cũng cũng liên tục đăng tin tìm kiếm mặt bằng kinh doanh.
Chỉ số chứng khoán VN-Index ngày 27/9
Mở cửa thị trường, sắc xanh ở các cổ phiếu vốn hóa lớn chiếm ưu thế hơn. Tuy nhiên, chỉ một khoảng thời gian ngắn, VN-Index và HNX-Index rơi vào trạng thái giằng co khi sự phân hóa ở nhóm cổ phiếu lớn là khá mạnh. VIC và VHM đang gây rất nhiều áp lực lên thị trường chung. VIC giảm 1,5% xuống 85.700 đồng/cp, còn VHM giảm 1% xuống 78.800 đồng/cp. MWG, VIB, BVH, VCS, TPB... cũng chìm trong sắc đỏ và góp phần khiến các chỉ số đảo chiều.
Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 5,24 điểm (-0,39%) xuống 1.345,93 điểm. Toàn sàn có 91 mã tăng, 313 mã giảm và 34 mã đứng giá. HNX-Index giảm 2,5 điểm (-0,7%) xuống 357,13 điểm. Toàn sàn có 50 mã tăng, 164 mã giảm và 35 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 1,18 điểm (-1,2%) xuống 96,89 điểm.
Thanh khoản thị trường nhỉnh hơn phiên sáng hôm thứ Sáu với tổng giá trị khớp lệnh đạt 11.554 tỷ đồng, tăng 3%, trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HoSE tăng 7,4% lên mức 9.089 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng hơn 260 tỷ đồng trên HoSE.
Theo BSC, xu hướng giao dịch trong biên độ hẹp trong các phiên cuối tuần qua là dấu hiệu xác lập xu hướng mới của thị trường. Trong tuần tới, dòng tiền đầu tư dự kiến có thể phân hóa và tập trung vào các mã cổ phiếu có KQKD quý III khả quan hơn so với mặt bằng chung của thị trường.
Chốt phiên chiều 24/9, chỉ số VN-Index giảm 1,59 điểm xuống 1.351,17 điểm. HNX-Index giảm 1,39 điểm xuống 359,63 điểm. Upcom-Index giảm 0,3 điểm xuống 98,07 điểm. Thanh khoản đạt 22,8 nghìn tỷ đồng trên cả 3 sàn, giảm nhẹ so với phiên liền trước. Riêng sàn HOSE đạt hơn 18,3 nghìn tỷ đồng.
SHS dự báo trong tuần giao dịch mới 27/9-1/10, VN-Index có thể hồi phục trở lại để hướng đến vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng 1.375-1.380 điểm nếu như ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.350 điểm được giữ vững.
Theo V. Hà (VietNamNet)








- Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xuất hiện nhân vật hãm nhất (16:01)
- Bức ảnh chụp 2 chỉ vàng gây tranh cãi dữ dội (16:00)
- Có khoảng 800 triệu đồng, mua xe điện hay xe xăng thời điểm này? (11 phút trước)
- Mẫu iPhone 17 được ví như "chú vịt xấu xí" nhưng đáng xuống tiền nhất lúc này: Tiết kiệm được cả 10 triệu (14 phút trước)
- Án tử chờ đợi kẻ ám sát Charlie Kirk, FBI công bố thêm video hiện trường (18 phút trước)
- Antony đổi đời khi rời MU (21 phút trước)
- Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân (24 phút trước)
- Đỗ Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc ngày đầu đi học của cặp song sinh: "Khi đi hoành tráng, khi về mắt sưng" (28 phút trước)
- Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam (32 phút trước)
- Podcast: Vì sao bác sĩ nội trú giỏi? (45 phút trước)




