-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Kinh tế
25/08/2020 14:17Vì sao tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI bị xử phạt?
Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI.
Theo đó, DOJI bị phạt 25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.
Cụ thể, DOJI là cổ đông lớn của CTCP Bamboo Capital (BCG). Ngày 3/12/2019, công ty đã bán 3.903.000 cổ phiếu BCG làm giảm khối lượng sở hữu từ 10.800.000 cổ phiếu BCG, tỷ lệ 10% xuống 6.897.000 cổ phiếu BCG, tỷ lệ 6,39%, thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá ngưỡng 1% (từ ngưỡng 10% xuống ngưỡng 6%).
Tuy nhiên, đến ngày 13/4, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu của DOJI.
Cũng do báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn, Công ty DOJI tiếp tục bị UBCKNN phạt 50 triệu đồng.
Ngày 8/1, Công ty DOJI bán 2.662.660 cổ phiếu BCG làm giảm khối lượng (tỷ lệ) sở hữu xuống 4.234.340 cổ phiếu BCG (3,92%) và không còn là cổ đông lớn của CTCP Bamboo Capital. Nhưng đến ngày 13/4 , HoSE mới nhận được báo cáo của DOJI.
Tổng mức phạt đối với tập đoàn DOJI là 75 triệu đồng.
Về phía BCG, mới đây công ty đã hoàn tất việc chuyển đổi 280 trái phiếu được phát hành năm 2018, tương đương chuyển thành 28 triệu cổ phiếu. Được biết, trái phiếu trên huy động nhằm bổ sung vốn cho Năng lượng Hanwha - BCG Băng Dương để thực hiện Dự án nhà máy điện mặt trời GAIA với tổng công suất 100,5 MWp. Giá chuyển đổi tương ứng mệnh giá là 10.000 đồng/cp, tổng giá trị chuyển đổi theo đó đạt 280 tỷ đồng, thực hiện vào ngày 1/8/2020. Kết quả, vốn điều lệ mới của BCG tăng lên hơn 1.360 tỷ đồng.
Trong đó, cổ đông đặc biệt bao gồm HĐQT, Giám đốc tài chính chiếm hơn 50% cổ phiếu chuyển đổi (tương ứng 14 triệu cổ phiếu). 50% còn lại thuộc vê cổ đông trong nước (cá nhân chiếm 32,14% và tổ chức chiếm 17,86%).
Như vậy, sau chuyển đổi, BCG có 5 cổ đông lớn, gồm Chủ tịch Nguyễn Hồ Nam chiếm 22% vốn, Mirae Asset Daewoo chiếm 7,8% vốn, Imperial Dragon Investment Limited chiếm 5,6% vốn, Nguyễn Ngọc Đoan Trang chiếm 5,1% vốn và ông Nguyễn Thế Tài chiếm 5,1% vốn.
Theo Mai Hoa (Nguoiduatin.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)