-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Kinh tế
14/06/2016 09:52Vụ xúc xích Viet foods bị bắt nhầm: Mong doanh nghiệp thông cảm!
![]() |
Trước đó, ngày 20/4, Đội QLTT số 14 có tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Hùng Anh, địa chỉ 140C ngõ 30 Lĩnh Nam tổ 15 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội và tiến hành thu giữ lô hàng xúc xích nhãn hiệu Viet foods có chất ổn định màu Sodium Nitrate-251. Đội QLTT số 14 đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt doanh nghiệp với hành vi sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
Tuy nhiên, sau đó Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã kết luận hàm lượng Natri Nitrat INS 251 được phát hiện trong xúc xích Viet Foods là an toàn cho người sử dụng. Do vậy, Đội QLTT số 14 đã có công văn về việc hủy bỏ biên bản vi phạm hành chính và không xử lý vi phạm hành chính đối với lô hàng xúc xích nhãn hiệu Viet foods.
Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội QLTT số 14, người ký công văn nêu trên cho biết, hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam về An toàn vệ sinh thực phẩm hiện chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, nhiều văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, gây khó khăn cho lực lượng thực thi.
Cụ thể, Đội QLTT đã căn cứ theo Thông tư số 27/2012/TT-BYT không được phép sử dụng Natri Nitrat 251, làm cơ sở để tạm giữ lô xúc xích của doanh nghiệp. Lãnh đạo Đội QLTT số 14 cũng nhìn nhận: Đây là bài học cần rút kinh nghiệm trong quá trình thực thi công vụ.
Cùng ngày, phát biểu tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an Hà Nội và Sở Công Thương trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố Lê Hồng Sơn nhận định, Thủ đô là địa bàn trọng điểm với rất nhiều vi phạm, tính chất mức độ ngày càng phức tạp tinh vi.
Chính vì vậy việc phối hợp các cấp, ngành, huy động sức mạnh tổng thể, đồng bộ trong nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị là việc làm rất cần thiết. Trong đó, thanh kiểm tra là hoạt động quản lý nhà nước, không thanh kiểm tra kịp thời sẽ không thể phát hiện vi phạm. Ngược lại, nếu làm một cách tùy tiện, không kế hoạch sẽ gây ra những hệ lụy.
Theo Trần hoàng - Trường Phong (Tiền Phong)








- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (38 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (43 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (49 phút trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (2 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (2 giờ trước)




