-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Lối Sống
13/04/2024 20:47Bé trai lớp 2 tặng bạn nhẫn 5 chỉ vàng, luật sư phân tích: Nếu làm mất, gia đình bé gái không phải đền bù
Câu chuyện về tình huống hy hữu: bé trai học 2 mang nhẫn vàng của mẹ đến tặng bạn học đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong các hội nhóm mạng xã hội. Dù có nghi vấn cho rằng đây là chuyện bịa để câu tương tác, nhưng việc ứng xử thế nào với các bên liên quan khi trẻ con mang đồ của nhà đi tặng bạn cũng là điều cần lưu tâm.
Một trong những khúc mắc lớn nhất trong drama này là, nếu như không tìm thấy nhẫn vàng, mẹ bé gái có phải đền tiền cho mẹ bé trai hay không?

Giải đáp câu hỏi này của chúng tôi, luật sư Trịnh Cẩm Bình cho rằng: "Trước hết, việc mẹ bé trai không bảo quản tốt tài sản có giá trị của mình, để bé mang đi chỗ khác, lỗi đầu tiên thuộc về người mẹ này đã. Đứa trẻ mới học lớp 2, là người không có năng lực hành vi dân sự. Nếu để tài sản lọt vào tay bé, bé mang đi vứt hoặc đem cho tặng, không ai quản lý được.
Bé trai cũng đưa cho một đứa trẻ khác không có năng lực hành vi dân sự, không ý thức được giá trị của tài sản, do đó không thể buộc lỗi được bé gái. Mẹ bé trai có ý đổ lỗi, buộc tội cho người khác (ở đây là bé gái, hoặc mẹ bé gái - PV) là sai rồi".

Luật sư phân tích thêm: "Mặt khác, không thể nói mẹ bé gái có hành vi trộm cắp, vì người này không hề đi sang nhà lấy trộm vàng của mẹ bé trai.
Đặt giả thuyết người mẹ thấy bé gái mang nhẫn về, biết rõ đó là tài sản có giá trị mà không rõ nguồn gốc, đương nhiên người ta phải có nghĩa vụ hỏi, và trả lại cho người đã mất. Sau khi biết và xác minh được giá trị rồi mà cố tình gian dối, giấu đi với mục đích chiếm đoạt tài sản có giá trị thì mới được coi là có dấu hiệu của hành vi phạm tội.
Còn trong trường hợp cô ấy hoàn toàn không biết đó là tài sản có giá trị, không để ý, thì không có tội. Không thể buộc tội họ trong trường hợp này được".

Nói về khả năng kiện tụng hoặc bắt đền, trong trường hợp không tìm lại được nhẫn, luật sư Trịnh Cẩm Bình nêu quan điểm: "Nếu bé gái cầm nhẫn bạn tặng về nhà, nhưng sau đó đã vứt đi đâu mất hoặc làm thất lạc, gia đình bé gái cũng không bị ảnh hưởng gì cả.
Muốn bắt đền hay kiện cáo thì cũng phải có bằng chứng xác thực, cơ quan công an trong quá trình điều tra mới làm rõ. Nếu mẹ bé trai không chứng minh được bé gái có đang giữ nhẫn vàng hay đã thất lạc, không thể xử lý được. Gia đình bé gái cũng không có trách nhiệm phải đền bù cho nhà bé trai".
Theo Thiên Yết (Đời Sống & Pháp Luật)








- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (36 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (42 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (48 phút trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (2 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (2 giờ trước)




