-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Lối Sống
20/12/2023 09:58Bị cắt thưởng Tết nếu không chạy đủ 50km mỗi tháng
Lin Zhiyong là chủ sở hữu Công ty TNHH Giấy Đông Pha Quảng Đông. Công ty tọa lạc tại thị trấn Thanh Khê, thành phố Đông Quản, Quảng Đông, Trung Quốc. Giấy Đông Pha được thành lập vào năm 1998. Đây là công ty chuyên sản xuất giấy photocopy, giấy in máy tính, giấy kiểm tra học sinh, giấy thu ngân và các loại in ấn khác nhau, hiện có hơn 100 nhân viên.
Công ty này hiện đang là doanh nghiệp được nhắc tên rất nhiều trên mạng xã hội, khiến dư luận xôn xao bàn tán do tuyên bố hủy bỏ cơ chế tính tiền tiền thưởng Tết theo truyền thống và áp dụng cách tính mới.
Ngân sách thưởng Tết hàng năm sẽ được chia đều ra mỗi tháng và số tiền nhân viên nhận được phụ thuộc vào số lượng các bài tập vận động như chạy, đi bộ mà người đó hoàn thành.
Theo chính sách mới, nhân viên sẽ được hưởng đầy đủ tiền thưởng nếu họ chạy 50km mỗi tháng; hưởng 60% số tiền thưởng nếu chỉ chạy được 40km. Số tiền thưởng sẽ chỉ còn 30% nếu họ chạy 30km mỗi tháng. Người chạy ít hơn 30 km mỗi tháng sẽ không được thưởng.
Ngoài ra, đối với những người chạy 100km mỗi tháng sẽ được nhận thêm 30% tiền thưởng Tết. Nếu hoàn thành 50km chạy liên tục trong 6 tháng, nhân viên sẽ được hỗ trợ 1 đôi giày chạy bộ.
Chính sách này cũng áp dụng cho cả trường hợp nhân viên đi bộ đường dài trên núi và đi bộ nhanh. Khoảng cách quãng đường được tính toán bằng ứng dụng trên điện thoại của nhân viên.

Ông Lin Zhiyong, chủ sở hữu Công ty cho biết mình lên kế hoạch thưởng Tết đặc biệt này bởi “Một công ty chỉ có thể tồn tại lâu dài khi nhân viên của họ khỏe mạnh”.
Theo thông tin được chia sẻ trên tài khoản WeChat chính thức của công ty, ông Lin là người đam mê vận động. Ông là người Quảng Đông đầu tiên leo lên sườn phía bắc và phía nam của đỉnh Everest.
Ông Lin Zhiyong từng dành ba năm để kêu gọi toàn bộ nhân viên tham gia các môn thể thao với hy vọng mỗi cá nhân sống lành mạnh, làm việc hạnh phúc. Tuy nhiên, lời kêu gọi này chưa được mọi người hưởng ứng.
"Điều khó khăn nhất là kéo nhân viên ra ngoài bởi đa phần đều muốn dành ngày cuối tuần để ngủ. Nhưng tôi vẫn giữ vững quan điểm và hiện tại mọi người đều hưởng ứng bởi vừa được rèn luyện tập thể dục và được trả tiền", chủ công ty chia sẻ.
Sau một thời gian áp dụng, các nhân viên nhìn chung hoan nghênh chính sách này. Họ không chỉ được tập thể dục mà còn được trả tiền, coi như một mũi tên trúng hai đích. Theo mức độ tập luyện hiện tại của nhân viên công ty, về cơ bản họ có thể đạt được phần thưởng 100% tiền thưởng.
Anh Zhou Jian, nhân viên có thành tích tập thể dục thể thao tốt nhất cho biết: "Tôi đã chạy 90km mỗi tháng và điều đó giúp tôi giảm lượng đường trong máu, đây quả là điều tuyệt vời".
Tuy nhiên, quy định của công ty đang trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người tán thành bởi mục đích tốt. Nhưng số khác lại cho rằng quy định này không hợp lý bởi tập thể dục là nhu cầu của cá nhân, không thể cắt tiền thưởng Tết của những nhân viên không chạy đủ số km, đặc biệt với những nhân viên gặp vấn đề về sức khỏe thì khó đáp ứng yêu cầu đi bộ hoặc chạy 50km mỗi tháng.
Việc khuyến khích tập thể dục bằng lợi ích kinh tế cũng được căng tin của Viện Truyền thông Đồ họa Bắc Kinh áp dụng năm 2019. Đơn vị này khuyến khích sinh viên vận động bằng cách tặng một phần tôm càng miễn phí cho những người đi bộ hơn 10.000 bước mỗi ngày và giảm một nửa giá tôm càng cho những người đi bộ hơn 5.000 bước mỗi ngày. Chiến dịch nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên.
NT (SHTT)








- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (35 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (39 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (39 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (42 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (45 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (57 phút trước)