-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Lối Sống
10/01/2024 19:57Nhắn tin hỏi lương sau khi nghỉ việc, designer bị HR cợt nhả: Giám đốc công ty lên tiếng bất ngờ
Designer "bóc phốt" công ty cũ vu khống, gây khó dễ khi trả lương
Mới đây, mạng xã hội xôn xao câu chuyện của Nguyễn Tùng (SN 2000, quê ở Tuyên Quang) tố công ty cũ vu khống, quỵt lương, HR của công ty nói chuyện cợt nhả.
Trong bài đăng của mình, Tùng cho biết bản thân ứng tuyển vào vị trí Designer của một công ty hoạt động lĩnh vực Thương mại điện tử. Tùng bắt đầu nhận việc vào ngày 2/11/2023, thử việc 1 tháng, hưởng 85% lương. Tuy nhiên, Tùng và phía công ty chỉ thỏa thuận miệng, không ký hợp đồng thử việc.
“Mình có hỏi và trao đổi trực tiếp nhưng chỉ được hứa, kết quả là chẳng có cái hợp đồng thử việc nào”, Tùng nói.
Chàng trai cho biết thêm, công ty trả lương 8 tiếng nhưng có ý cấm nhân sự không được nhận job ngoài. Sau 1,5 tháng làm việc, Tùng quyết định xin nghỉ với lý do không phù hợp với văn hóa, cũng như cách làm việc của công ty. Anh đã thông báo nghỉ với công ty trước 10 ngày, nhưng bị công ty cho nghỉ sớm hơn 4 ngày so với dự định và công ty không có lời giải thích nào về việc này.

Sau khi nghỉ việc, Tùng không nhận được lương theo đúng như công ty cam kết về ngày trả lương nên đã nhắn tin riêng hỏi nhân viên hành chính nhân sự của công ty (HR). Tuy nhiên, đáp lại Tùng là thái độ có phần cợt nhả của HR tên M.
“Anh làm mình làm mẩy mà chứ anh có làm dự án đâu ạ. Thuê anh về xong phải thuê luôn designer ngoài thì anh nghĩ anh làm được gì?”; “Mùng 7 em chuyển (lương) nhé lewlew”; “Nếu quá mùng 10 em mới chuyển (lương) thì anh tính làm gì em ư?”; "Anh vớ vẩn quá nên mới cần ký cam kết đó anh, chứ người bình thường thì không cần";...
Trong cuộc hội thoại, HR cũng cho biết cô nhận được thông tin từ trợ lý vận hành và sếp nói rằng Tùng thường xuyên chậm deadline.
Đến ngày chuyển lương như đã hẹn, Tùng nhận được thông báo của HR lên ký bản cam kết thì mới được trả lương. Khi đến công ty, anh nhận được bản cam kết có nội dung: “Trong thời gian làm việc tại công ty, tôi đã không hoàn thành công việc được giao, không trung thực trong công việc; Vi phạm lỗi mang khách hàng của công ty ra ngoài thu lợi riêng; Lôi kéo nhân viên, bịa đặt nói xấu công ty. Sau sự việc đó, tôi đã bị buộc thôi việc tại công ty”.

Tùng cho rằng những lời này là vu khống, phía công ty không có bằng chứng rõ ràng về vấn đề “mang khách hàng của công ty ra ngoài thu lợi riêng” nên anh không ký và ra về.
Liên hệ với Nguyễn Tùng, anh cho biết hiện tại đã được công ty chuyển lương tháng 12. Ngoài ra, phía công ty không có phản hồi nào trước những vấn đề mà Tùng nêu ra trong bài “bóc phốt”. Cá nhân Tùng muốn nhận được lời xin lỗi từ phía HR và Ban giám đốc qua sự việc trên.
Tùng nói thêm, giữa anh và nhân viên HR trước đó chưa từng có va chạm trong lúc làm việc, cả hai còn từng đi ăn trưa cùng nhau. Trước khi nghỉ việc, Tùng và HR vẫn nói chuyện rất bình thường. Nhưng đến khi Tùng nghỉ việc thì HR lại nói chuyện thiếu tôn trọng như vậy.
Giám đốc công ty nói gì?
Liên quan đến sự việc, anh Lê Quang Trung, giám đốc công ty trong bài viết của Tùng cho biết, anh đã đọc được bài “bóc phốt” của Tùng trên mạng xã hội và đam làm việc với cơ quan chức năng để kiện nhân viên cũ.
“Chúng tôi có bằng chứng về việc những lời lẽ của Tùng nói là không chính xác. Khi Tùng hết thời gian thử việc, chúng tôi dự định ký hợp đồng chính thức với Tùng tuy nhiên công ty phát hiện ra Tùng và 2 nhân viên khác đã mang job của công ty ra làm ngoài để trục lợi cá nhân, gây thiệt hại cho công ty khoảng 30 triệu đồng. Do đó, công ty quyết định không ký hợp đồng nữa và cho các bạn ấy nghỉ việc luôn.
Chúng tôi có bằng chứng về việc trục lợi của nhóm Tùng. Nhưng chúng tôi không phát ngôn thêm về chuyện này. Những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan chức năng chứ không làm việc trên mạng xã hội.
Khi phát hiện ra sự việc trên, chúng tôi đã trao đổi thẳng thắn với Tùng. Công ty muốn các bạn ấy không sử dụng tài nguyên công ty để đi chào khách. Thế nên chúng tôi mới yêu cầu Tùng ký bản cam kết. Trong bản cam kết có một phần là để các bạn ấy nhận lỗi, nhưng các bạn ấy không nhận”, anh Trung cho hay.
Về thái độ của HR công ty với Tùng, anh Trung cho biết nhân viên HR mới đi làm. Trong công ty mọi người đều rất bực mình với nhóm của Tùng. Bởi trong khi mọi người bỏ công sức, làm ngày làm đêm để kéo job về cho anh em cùng làm nhưng nhóm của Tùng vì mục đích trục lợi đã mang job ra ngoài để ăn phần trăm cao hơn.
Khi được hỏi về vấn đề có hay không việc công ty không ký hợp đồng thử việc với Tùng, anh Trung nói: “Tất cả những phát ngôn tiếp theo, nếu báo chí, truyền thông làm việc thì chúng tôi sẽ để luật sư riêng làm việc. Và chúng tôi sẽ làm việc với Tùng bằng pháp luật chứ không muốn đưa chuyện này lên báo chí”.

Trước thông tin của anh Trung cung cấp rằng Tùng và 2 nhân viên khác đã mang job của công ty ra làm bên ngoài để trục lợi cá nhân, Tùng phản hồi: “Mình làm cả ở công ty và làm freelancer, nhận thêm job ngoài để có thêm thu nhập.
Việc mình kiếm khách nào là quyền của mình. Khách mình nhận làm có liên quan đến công ty thì mình không quan tâm đến vấn đề đó. Vì đó là thông tin của khách hàng, mình cũng không hỏi và cần phải bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối. Việc của mình chỉ là nhận thêm việc ngoài giờ để làm thêm vậy thôi.
Mình cũng đã trao đổi với anh Trung về vấn đề này rồi, nhưng anh ấy muốn đưa mình vào thế phải nhận tội và nhận 100% lỗi về mình”.
Hiện tại, sự việc đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của mọi người.
Theo Lam Giang (Đời Sống & Pháp Luật)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (58 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




