-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Pháp luật
21/09/2019 09:24Cựu Bí thư đoàn phường ở Thái Bình lĩnh 2 năm tù vì dâm ô bé gái 11 tuổi
Chiều 20/9, tại TAND TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã diễn ra phiên xử sơ thâm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Ánh Dương (SN 1984, trú tại tổ 8, phường Đề Thám, TP.Thái Bình) với tội danh Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo Khoản 2 điều 423 bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015 và thông tư 02/2018/TT-TANDTC ngày 21/9/2018 của TAND tối cao quy định chi tiết về việc xét sử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi, TAND TP. Thái Bình áp dụng xét xử vụ án là xử kín và tuyên án công khai. Tức là, chỉ có những người thuộc thành phần tham gia tố tụng, được tòa triệu tập mới được được tham dự phiên tòa, các thành phần khác khi tòa tuyên án được vào nghe tuyên án.

Theo cáo trạng, Phạm Ánh Dương bị gia đình bé gái SN 2008 cùng trú tại phường Đề Thám tố cáo đã có hành vi xâm hại con gái họ. Đến ngày 1/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phạm Ánh Dương để điều tra về tội danh Dâm ô trẻ em.
Trong buổi chiều 20/9, khi PV Người Đưa Tin có mặt tại cổng TAND TP. Thái Bình, có rất đông người thân của bị cáo Phạm Ánh Dương chờ đợi đến giờ nghị án để được vào tòa.
Đến 16h30 cùng ngày, HĐXX sơ thẩm bắt đầu tuyên án sau thời gian nghị án. Tại tòa, bị hại và gia đình bị hại có đơn xin vắng mặt và ủy quyền cho người đứng ra bảo vệ quyền lợi.

Theo thẩm phán chủ tọa phiên tòa, năm 2016, Phạm Ánh Dương được bầu làm Bí thư đoàn phường Đề Thám. Từ năm 2016 đến năm 2019, trong quá trình công tác, Dương được tặng thưởng nhiều bằng khen giấy khen.
Áp dụng Khoản 1 Điều 106 bộ Luật Hình sự và các điều luật khác, HĐXX tuyên phạt Phạm Ánh Dương 2 năm tù giam và phải nộp án phí sơ thẩm 200.000 đồng. Thời hạn tù đối với bị cáo Dương được áp dụng từ thời điểm bắt tạm giam.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi bản án sơ thẩm được tuyên, phía bị hại và bị cáo không có đơn kháng án thì bản án sẽ có hiệu lực.








- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (11:28)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (11:25)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (11:23)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (11:22)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (11:08)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (11:05)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (11:02)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (11:01)
- Vbiz có mỹ nhân hở bạo: U40 nhưng body như "búp bê sống", kèn cựa "nữ hoàng nội y" với Ngọc Trinh (44 phút trước)
- Bầu trời TPHCM mịt mù, bụi mịn vượt mức cho phép nhiều lần (46 phút trước)




