-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
Pháp luật
09/04/2021 08:16Giám đốc doanh nghiệp làm giả giấy tờ loạt xe sang Lexus 570, BMW nhập lậu, mang đi cầm cố
Ngày 8/4, TAND TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm Lê Minh Đức (40 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Đức Anh) cùng 2 đồng phạm Nguyễn Cảnh Chung và Trần Duy Long liên quan vụ lừa đảo cầm đồ hàng loạt xe sang tiền tỷ nhập lậu.
Khi HĐXX mới làm thủ tục, luật sư bào chữa của 3 bị cáo kiến nghị tòa triệu tập điều tra viên để dự khán. Đánh giá đề nghị này phù hợp, HĐXX quyết định hoãn phiên xử.
Theo truy tố, đầu năm 2018, Đức mua 2 ô tô hạng sang Lexus 570 và BMW 750i (đều là hàng nhập lậu) từ một người lạ mặt, ông ta mượn thêm chiếc Mercedes GL450 của người quen để sử dụng vào việc kinh doanh, đi lại.
Theo cáo buộc, tháng 6/2018, Đức cần tiền trả nợ nên nhờ nhân viên là Trần Duy Long làm giả đăng ký, giấy tờ đăng kiểm cho 3 phương tiện trên để mang đi cầm đồ. Có được 3 bộ giấy tờ giả, Đức tiếp tục chỉ đạo Phó giám đốc Nguyễn Cảnh Chung tìm nơi thế chấp xe sang.
Ngày 3/8/2018, các bị cáo mang xe Lexus 570 và giấy tờ giả đi cầm cố, lấy được 1,37 tỷ đồng. Đức khai đã dùng hết số tiền này để trả nợ.
Ngày hôm sau, Đức chỉ đạo Long và Chung đưa chiếc Mercedes GL450 đến một hiệu cầm đồ ở huyện Đông Anh, Hà Nội, để vay 1,5 tỷ. Chủ tiệm phát hiện giấy tờ xe bị làm giả nên trình báo công an, cảnh sát liền bắt giữ nhóm gây án.
Khi khám xét nơi ở của Đức, cơ quan điều tra thu giữ nhiều con dấu giả của Bộ Ngoại giao, Phòng CSGT Công an Hà Nội và TP.HCM, thẻ ra vào cửa an ninh hàng không, trang phục ngành công an hàm trung tá. Đức khai, ông ta mua số hàng giả qua mạng xã hội.
Quá trình điều tra, người thân của Lê Minh Đức đã nộp 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Theo Hoàng An (Doanh nghiệp & Tiếp thị)








- Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án cấm với Đặng Thị Hồng (9 phút trước)
- UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (11 phút trước)
- Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán (14 phút trước)
- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (50 phút trước)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (52 phút trước)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (2 giờ trước)




