-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Pháp luật
17/05/2018 16:35Hai người bị tạm giữ vì nghi đánh chết người có biểu hiện trộm cắp
Người dân xã Tân Thành (huyện Vụ Bản, Nam Định) cho biết trưa 16/5, họ phát hiện một người đàn ông cạy cửa nhà dân ở địa phương này. Nghi anh ta có biểu hiện trộm cắp, mọi người đã hô hoán bắt giữ.
Do không giữ được bình tĩnh, nhân chứng đã đánh người đàn ông trên bị thương nặng.

Trao đổi với Zing.vn, trung tá Phan Văn Lý, Trưởng Công an huyện Vụ Bản nói ngay sau khi nhận được thông báo, lực lượng công an của đã có mặt ở hiện trường. Được đưa vào viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Thấy sự việc nghiêm trọng, Công an tỉnh Nam Định đã vào cuộc điều tra. Trích xuất từ hình ảnh camera ở hiện trường, cơ quan điều tra đã tạm giữ 2 người nghi có liên quan đến việc đánh chết nạn nhân.
Trung tá Lý thông tin, người đàn ông tử vong trong vụ việc trú tại phường Văn Miếu, TP Nam Định. Người này có nhiều tiền án, tiền sự, nhiễm HIV.
Theo ông Phạm Thanh Tùng, thạc sĩ ngành luật quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), người đánh chết nạn nhân có thể phải đối mặt ở 2 khung hình phạt.
Trước hết, mức án sẽ được chiếu theo điểm a, khoản 4, điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017): Tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người thì bị phạt tù từ 7 năm đến 14 năm.
Ông Tùng nhận định sẽ không có chuyện người dân đánh chết kẻ trộm được giảm nhẹ hình phạt do phạm tội đông người, thậm chí trong một số trường hợp đây có thể là tình tiết tăng nặng (phạm tội có tổ chức).
Trường hợp thứ hai, nếu người đánh chết kẻ trộm chứng minh được mình gây án trong tình trạng bị kích động mạnh thì có thể chiếu theo điều 135: gây án trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân, mức án sẽ từ 6 tháng đến 3 năm tù.
"Tuy nhiên, điều kiện để được xử lý theo điều 135 là đối tượng trộm phải phạm tội nghiêm trọng. Người đánh trộm chính là nạn nhân của vụ mất trộm. Trường hợp người ngoài lao vào "đánh hôi" khiến nạn nhân tử vong sẽ phải xử lý theo điều 134", ông Tùng cho hay.
Theo Ngọc Tân (Tri Thức Trực Tuyến)








- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (41 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (45 phút trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (50 phút trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (58 phút trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (2 giờ trước)




