-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
Pháp luật
01/06/2018 15:13Thác loạn trong nhà hàng ở Sài Gòn, vì sao vẫn tái phạm?
Thời gian qua, các đoàn liên ngành quận 1, TPHCM liên tục tổ chức các đoàn kiểm tra, đột kích hàng loạt nhà hàng, khách sạn kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn và phát hiện nhiều sai phạm.
Trên địa bàn quận 1, trong vòng 1 tháng qua, cơ quan chức năng đã kiểm tra 36 cơ sở và 100% các cơ sở này bị lập biên bản xử phạt hành chính. Ngoài ra, cơ quan chức năng cho biết còn có 250 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, dễ biến tướng khiêu dâm, ma tuý.
Qua đợt kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 36 cơ sở trên vi phạm chủ yếu là các lỗi như tổ chức cho nhân viên nữ ăn mặc mát mẻ, “thác loạn” phục vụ khách nhậu, nhân viên, khách hàng sử dụng ma tuý trong nhà hàng. Thậm chí, một số nơi còn tổ chức môi giới bán dâm cho khách khi có nhu cầu.

Đáng kể như nhà hàng Dmax, Một Trăm Mười, Ruby, Phoenix… Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, cơ quan chức năng đã hai lần kiểm tra nhà hàng Ruby trên đường Tôn Thất Tùng và lần nào cũng phát hiện nhiều tiếp viên nữa ăn mặc hở hang múa khiêu dâm cho khách nhậu.
Đặc biệt, cơ quan chức năng còn phát hiện và bắt giữ hình sự để điều tra về hành vi môi giới mại dâm với quản lý nhà hàng Ruby (trên đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) vì tổ chức cho nữ nhân viên bán dâm với giá 4 triệu đồng/lần để lấy tiền môi giới 1 triệu đồng.

Mặc dù cơ quan chức năng liên tục kiểm tra và xử lý nhiều lỗi vi phạm như mở phòng karoke không phép, vi phạm phòng cháy chữa cháy, tổ chức cho nhân viên khiêu dâm… Tuy nhiên, sau khi xử phạt thì các tụ điểm này tiếp tục tái phạm như thách thức cơ quan chức năng.
Vì sao?
Theo các cơ quan chức năng, việc các nhà hàng, khách sạn kinh doanh dịch vụ nhạy cảm thường xuyên tái phạm nhưng không thể xử lý dứt điểm vì nhiều lý do như quy định pháp luật, các chiêu thức lách luật của chủ nhà hàng…

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cho biết, thời gian qua phường đã liên tục phối hợp với các đoàn liên ngành của quận để kiểm tra, xử lý các nhà hàng, khách sạn kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.
Qua kiểm tra, nhiều nhà hàng, khách sạn vi phạm các lỗi như tổ chức cho tiếp viên múa khiêu dâm, kinh doanh quá giờ quy định, vi phạm phòng cháy chữa cháy, kinh doanh rượu ngoại, thuốc lá ngoại nhập lậu…

Tuy nhiên, lực lượng chức năng chỉ có thể lập biên bản xử lý hành chính. Đối với các hành vi môi giới mại dâm thì xử lý hình sự các cá nhân. Trong luật quy định với một nhà hàng tái phạm 2 lần trong năm sẽ bị rút giấy phép hoạt động nhưng việc xử lý cũng khó khăn vì các chủ nhà hàng có “chiêu” để đối phó.
“Chiêu của các chủ nhà hàng là thường xuyên thay đổi chủ. Bởi theo quy định hiện hành, việc xin cấp giấy phép kinh doanh chỉ mất 5 ngày nên các doanh nghiệp này thường xuyên đổi tên. Mỗi lần bị kiểm tra xong họ lại đổi tiên doanh nghiệp một lần để đối phó”, đại diện UBND phường Phạm Ngũ Lão nói.

Theo vị đại diện này, muốn xử lý triệt để tình trạng trên thì cần phải sửa đổi quy định của pháp luật. “Doanh nghiệp nào vi phạm một lần, bị đình chỉ hoạt động thì không cấp giấy phép mới. Còn hiện nay cứ vi phạm lại đổi tiên thì không thể xử lý triệt để được”, vị này nói.
Ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1 cho biết, hiện nay công an, lực lượng chức năng quận 1 và Chủ tịch UBND 10 phường đang tập trung cao điểm xử lý tại các điểm dễ phát sinh sai phạm.

Trong đó, có nhiều biện pháp tổ hợp như phối hợp kiểm tra liên tục, “đánh điểm”; quy định trách nhiệm cụ thể từng cảnh sát khu vực, Trưởng công an, Chủ tịch phường nơi để xảy ra vi phạm.
Ngoài ra, cơ quan chức năng triển khai gắn camera trước các cơ sở kinh doanh. Đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm để theo dõi, xử lý.
Theo Ngô Bình (Tiền Phong)








- Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án cấm với Đặng Thị Hồng (1 phút trước)
- UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (3 phút trước)
- Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán (6 phút trước)
- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (42 phút trước)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (44 phút trước)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)




