-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Sao 360°
27/04/2024 06:27Phẫn nộ kết cục vụ mẹ Goo Hara tranh giành 231 tỷ tiền thừa kế sau khi nữ idol qua đời
Ngày 26/4, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc thông báo thông qua Đạo luật Goo Hara. Theo đó, người có hành vi như bỏ rơi hay lạm dụng tinh thần và thể chất người quá cố lúc sinh thời sẽ không được thừa kế tài sản.
Sau thông báo của Tòa án Hiến pháp, vụ tranh chấp tài sản của gia đình Goo Hara khi nữ ca sĩ qua đời vào năm 2019 lập tức nhận được sự quan tâm từ công chúng. Bởi đạo luật này vốn được thúc đẩy bởi Goo Ho In - anh trai Goo Hara – do phẫn nộ trước sự tham lam của mẹ ruột với khối tài sản của em gái quá cố.

Goo Hara không để lại di chúc khi qua đời khiến gia đình rơi vào cảnh tranh chấp khối tài sản 10 triệu USD (231,3 tỷ đồng) mà cô để lại. Trong đó người mẹ bỏ đi biệt tích từ năm nữ ca sĩ lên 9 tuổi bỗng xuất hiện và đòi hưởng 50% số tiền với lý do là mẹ ruột của cô. Bức xúc với thái độ của mẹ ruột Goo Hara, bố và anh trai nữ ca sĩ đã quyết định khởi kiện. Goo Ho In còn kêu gọi Quốc hội Hàn Quốc hợp pháp hóa Đạo luật Goo Hara để thay đổi những điều bất công trong luật thừa kế. Tuy nhiên, trong phiên tòa chung thẩm vào cuối năm 2020, mẹ Goo Hara đã nhận phán quyết được hưởng 40% tài sản thừa kế.
Đáng tiếc, dù hiện tại Đạo luật Goo Hara được Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc thông qua, nhưng nó không được áp dụng cho trường hợp của gia đình cố nghệ sĩ. Vì phán quyết phân chia tài sản thừa kế của Hara đã được đưa ra cách đây 3 năm. Cho nên, mẹ Goo Hara vẫn được hưởng thừa kế từ khối tài sản khổng lồ do nữ idol xấu số để lại.

Trên mạng xã hội, nhiều netizen bức xúc khi công lý đến quá muộn bởi người mẹ vô trách nhiệm của Goo Hara đã có được quyền thừa kế và lấy đi 40% tài sản. "Tôi hy vọng những sự việc đau lòng như chuyện người mẹ của Goo Hara bỏ con rồi mà vẫn đòi chia quyền thừa kế sẽ không xảy ra nữa trong tương lai", "Cuối cùng những người bỏ rơi con mình sẽ không được nhận tài sản thừa kế nữa, nhưng người mẹ bạc tình của Goo Hara thì đã ẵm trọn 40% tài sản của nữ nghệ sĩ", "Bà ta lấy hết rồi mới ra luật", "Mẹ của Goo Hara đã lấy hết tiền rồi sao luật không ban hành sớm hơn", netizen Hàn Quốc thể hiện sự bất bình.

Goo Hara qua đời ở nhà riêng, hưởng dương 28 tuổi vào ngày 24/11/2019. Bạn bè và người thân cho biết nữ nghệ sĩ đã phải chống chọi căn bệnh trầm cảm trước khi mất. Sau khi qua đời, Goo Hara được an táng tại một nghĩa trang gần Seoul.
Trước khi mất, Goo Hara là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ KARA. Cô được công chúng yêu mến nhờ sở hữu nhan sắc được ví như búp bê.

Theo Vy Anh (Nguoiduatin.vn)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (57 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




