-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
Sức khỏe
16/11/2015 09:50Tần suất cuộc vui tình dục: Nhiều chưa hẳn đã tốt
Gần đây, hai nghiên cứu mới đã chỉ ra sắp xếp tần suất cuộc vui quá dày đặc không những không cải thiện tỉ lệ thụ thai mà ngược lại, giảm chúng đi đáng kể.
Nghiên cứu được tiến hành bởi Viện nghiên cứu Kinsey tại đại học Indiana trên 30 phụ nữ khỏe mạnh chưa đến tuổi mãn kinh. Những phụ nữ này được chia thành 2 nhóm, một nhóm có xu hướng tình dục tích cực và sử dụng những biện pháp tránh thai như bao cao su hay đặt vòng, nhóm còn lại có tần suất tình dục rất hạn chế.
|
Tần suất cuộc vui quá dày đặc không giúp cải thiện tỉ lệ thụ thai (Ảnh minh họa:Internet) |
Các nhà khoa học phát hiện sự khác biệt lớn trong hệ thống miễn dịch thay đổi theo chu kì kinh nguyệt. Nhóm phụ nữ tích cực trong chuyện chăn gối ghi nhận số lượng tế bào miễn dịch tăng mạnh khi bộ máy sinh sản chuẩn bị cho quá trình rụng trứng.
Ở giai đoạn sau đó, khi sự thụ thai có thể diễn ra, những tế bào miễn dịch cấp cao lại phát triển mạnh hơn, ngăn ngừa sự xuất hiện của những tế bào mới. Sự ngăn chặn này là nguyên nhân khiến sự thụ thai bị cản trở ở nhóm phụ nữ có tần suất yêu dày đặc.
Trong một nghiên cứu khác, các nhà khoa học cũng tìm thấy những sự khác biệt giữa hệ thống miễn dịch của hai nhóm phụ nữ. Những phụ nữ có tần suất yêu lớn sản sinh nhiều kháng thể miễn dịch trong cơ quan sinh sản hơn. Đây là trở ngại không nhỏ cho tinh trùng khi xâm nhập vào tử cung.
Từ những nghiên cứu này, có thể thấy tần suất yêu càng dày đặc, hệ miễn dịch trong cơ thể hoạt động càng mạnh mẽ. Đây là dấu hiệu tốt cho sức khỏe nhưng không hẳn vậy với quá trình thụ thai. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bí ẩn thách thức các nhà khoa học như làm sao hệ miễn dịch hiểu được khi con người gia tăng tần suất cuộc vui. Một số cho rằng sự thay đổi nội tiết tố trong quá trình yêu có thể là dấu hiệu để não bộ nhận biết điều chỉnh tế bào miễn dịch.
Theo Mai Hồng Quân (Suckhoedoisong.vn)







- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (23 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (27 phút trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (40 phút trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (45 phút trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (47 phút trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (57 phút trước)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)




