-
Bé gái 15 tuổi bất ngờ mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp
-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
Thế giới
27/08/2021 09:2173 người chết trong hai vụ đánh bom bên ngoài sân bay Kabul

Tướng Frank McKenzie, người đứng đầu Sở Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ cho biết vụ tấn công sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch rút quân của Mỹ và các nước khác.
Ông McKenzie cho biết thêm rằng ở sân bay có lực lượng an ninh lớn, bên cạnh đó có những lối đi khác để tiếp tục thực hiện công tác sơ tán. Khoảng 5.000 người đang chờ các chuyến bay sơ tán tại sân bay Kabul.
Vụ tấn công xảy ra vài giờ sau khi quan chức các nước phương Tây cảnh báo về khả năng tấn công, kêu gọi mọi người rời khỏi sân bay. Tuy vậy đa số người dân Afghanistan nỗ lực rời khỏi đất nước này đã không nghe theo những lời cảnh báo, theo AP.
IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên kênh tin Amaq của chúng. Taliban được cho là không liên quan tới vụ việc và đã chỉ trích vụ tấn công nhắm vào thường dân.
Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết vụ đánh bom đẫm máu sẽ không khiến người Mỹ rút khỏi Afghanistan sớm hơn kế hoạch, đồng thời khẳng định ông đã chỉ đạo quân đội Mỹ lên kế hoạch tấn công IS.
"Chúng tôi sẽ không tha thứ. Chúng tôi sẽ không quên. Chúng tôi sẽ săn đuổi các người và khiến các người phải trả giá," ông Biden nói.
Các quan chức Mỹ ban đầu cho biết 11 lính thủy đánh bộ và một nhân viên y tế của Hải quân Mỹ thiệt mạng. Một lính Mỹ khác tử vong sau đó vài giờ. 18 lính Mỹ bị thương, và các quan chức cảnh báo số người thiệt mạng có thể sẽ tăng lên. Hơn 140 người Afghanistan bị thương, theo một quan chức nước này.
Emergency, một tổ chức từ thiện Italy điều hành các bệnh viện ở Afghanistan cho biết đã tiếp nhận 60 người bị thương ở sân bay, bên cạnh đó có 10 người tử vong khi tới cơ sở y tế.
"Các bác sĩ đang phải làm việc tới đêm khuya," Marco Puntin, quản lý của Emergency ở Afghanistan cho biết.
Quan chức Afghanistan xác nhận số người chết trong vụ đánh bom không tiết lộ danh tính, do ông này không được ủy quyền công bố thông tin cho truyền thông.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết một vụ nổ xảy ra gần cổng vào sân bay, một vụ nổ khác diễn ra ở khách sạn gần đó. Tướng McKenzie cho rằng an ninh sân bay đã không được đảm bảo khi để phần tử đánh bom tiếp cận cổng vào.
McKenzie cho biết Taliban đã kiểm tra người bên ngoài các cổng vào sân bay, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy họ cố tình để vụ việc xảy ra. Ông nói Mỹ đã đề nghị Taliban tăng cường an ninh xung quanh sân bay.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Bé gái 15 tuổi bất ngờ mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặp (07:46)
- Loạt xe bọc thép ấn tượng của Bộ Công an ra mắt công chúng (07:35)
- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (52 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (56 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (56 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (59 phút trước)




