-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
22/08/2016 10:10Báo Mỹ: Nga trang bị giáp lồng là giải pháp tình thế
Theo Business Insider, việc Nga quyết định trang bị giáp lồng cho loạt xe tăng, xe chiến đấu thế hệ mới chỉ được coi là giải pháp tình thế và rẻ tiền.
Trước khi đưa ra quyết định này, tăng thế hệ mới Armata T-14 cũng đã được trang bị giáp lồng. Ngoài ra, các loại phương tiện khác sẽ được bổ sung lớp bảo vệ này bao gồm xe chiến đấu Kurganets-25, xe bọc thép chở quân Bumerang, robot đa nhiệm Platform-M, xe bọc thép Typhoon hay hệ thống tên lửa bắn loạt Tornado..., tờ Izvestia cho biết.
![]() |
Tăng T-14 Armata được trang bị giáp lồng ở phía sau. |
Thành công của hệ thống giáp lồng được biết đến nhiều nhất là trong cuộc chiến tại Việt Nam, khi đó Mỹ đã sử dụng rất nhiều lưới thép dạng này (giáp lồng) để ngăn chặn đạn B-40 của quân giải phóng Việt Nam, loại giáp đó sau này được gọi bằng cái tên "lưới B-40".
"Tuy nhiên, thành công trong quá khứ không khiến giáp lồng khẳng định được sức mạnh trong chiến tranh hiện đại", tạp chí Business Insider nhận định về hiệu quả của giáp lồng sau khi tăng Abrams thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan.
Báo Mỹ cho biết thêm, giáp lồng chỉ nên được coi là giải pháp tình thế. Loại giáp này thường được bằng thép với trọng lượng khá nặng từ 20-30kg/m2 được hàn lại với nhau dạng lưới không cho đầu đạn kiểu như RPG-7 lọt qua.
Hệ thống giáp này hoạt động như một dạng “bẫy đầu đạn” RPG-7 (loại vũ khí lực lượng phiến quân tại Trung Đông dùng nhiều nhất), khi đầu đạn bay đến nó sẽ bị các thanh này cản lại không cho xuyên qua.
Phần chóp nón của đầu đạn RPG-7 thường được làm bằng nhôm khi bị kẹp giữa hai thanh giáp của lồng sắt sẽ khiến đầu đạn bị bóp méo làm đoản mạch và phá hủy chuỗi gây nổ của đầu đạn.
Các loại lồng bảo vệ thế hệ đầu tiên có thể làm hạn chế hiệu quả tác chiến của RPG-7 nhưng không giải quyết được hoàn toàn mối đe dọa. Nó chỉ có tác dụng với các loại đầu đạn RPG-7 thế hệ cũ và nó cũng không thể cung cấp sự bảo vệ khi có hơn một đầu đạn RPG-7 tấn công cùng lúc.
Business Insider nhận định, trong chiến tranh hiện đại, có rất nhiều vũ khí chống tăng mạnh mẽ và hiệu quả hơn rất nhiều súng RPG-7, vì vậy việc trang bị giáp lồng cho lực lượng tăng thiết giáp chỉ nên được coi là giải pháp tình thế và rẻ tiền.








- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (56 phút trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (2 giờ trước)




