-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
Thế giới
03/02/2021 15:29Bị tử hình vì bắt cóc, cưỡng hiếp bé 10 tuổi

Ngày 4/10/2018, Yang Guangyi, hiện 32 tuổi, gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp Trung Quốc vì bắt cóc rồi cưỡng hiếp cô bé Yang Xiaoyan trên một cách đồng lúc em đang trên đường về nhà ở thị trấn Khâm Châu, tỉnh Quảng Tây.
Theo Mail, bé Xiaoyan, 10 tuổi, hôm đó cùng chị gái hái được một ít chanh leo trên cánh đồng của gia đình nên quyết định mang đi bán cho một người bán rong trong thị trấn. Cô bé lớp 4 xuất thân trong một gia đình nghèo khó có 5 anh chị em, được một tay mẹ chăm sóc do bố Xiaoyan qua đời từ khi em mới 1 tuổi.
Sau khi bán được khoảng 32 tệ, Xiaoyan quay về nhưng bị mất tích trên đường. Hai ngày sau, cảnh sát địa phương cho hay đã bắt giữ Yang Guangyi, lúc đó 29 tuổi, sau khi anh ta đến đầu thú đã cưỡng hiếp Xiaoyan.
Yang khai nhìn thấy Xiaoyan ở chỗ người bán hoa quả rong và tiếp cận em trên đường về. Hắn dùng dao uy hiếp bắt cô bé đi theo mình đến một ngọn đồi, sau đó dùng "biện pháp bạo lực và tàn nhẫn" để cưỡng hiếp, khiến em tử vong.
Các báo cáo trích dẫn từ bản án của tòa ghi rõ Yang đã làm cho nạn nhân ngất xỉu, rồi cho vào một cái túi đựng, đưa lên đồi để cưỡng hiếp. Lúc Xiaoyan tỉnh lại, bị cáo đã đâm vào mắt và cổ em. Sau khi giở trò đồi bại, Yang lấy hết tiền của cô bé, bỏ mặc em.
Cảnh sát tìm được thi thể Xiaoyan theo lời khai của Yang.

Tháng 7/2019, Yang bị Tòa án Nhân dân Trung cấp Khâm Châu tuyên tử hình vì tội cưỡng hiếp. Yang kháng án lên tòa tối cao, cho rằng mình đáng được nhận hình phạt khoan hồng hơn.
Tháng 3/2020, tòa án tối cao lật ngược phán quyết, thay đổi án tử hình Yang thành tử hình với ân xá hai năm. Mẹ của Xiaoyan không đồng ý, tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc. Sau khi xem xét lại vụ án, cơ quan này yêu cầu tòa án cấp cao Quảng Tây xét xử lại vụ việc hồi tháng 12 năm ngoái.
Trong phiên xử lại, tòa án rút lại bản án trước đó, cho biết Yang không đủ điều kiện để được nhận hình phạt khoan hồng do bản chất hành vi phạm tội của anh ta quá tàn ác. Anh ta bị kết án tử hình mà không được ân xá.
Trong video được CCTV phát sóng, Yang xuất hiện ở phiên tòa khi mặc quần áo bảo hộ và đeo kính để hạn chế lây lan Covid-19. Trước khi chết, Yang được tòa cho gặp các thành viên gia đình, nhưng anh ta từ chối. Yang bị tử hình hôm nay theo lệnh của Tòa án Nhân dân Trung cấp Khâm Châu.
Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)








- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (18:39)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (18:21)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (51 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (56 phút trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (1 giờ trước)




