-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
21/03/2024 08:12Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia đắc cử Tổng thống

Theo đài NHK và trang Politico, hôm qua (20/3) nhà chức trách Indonesia đã công bố kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 14/2 sau hơn một tháng kiểm phiếu. Kết quả cho thấy, ông Prabowo và người đồng hành, ứng cử viên Phó Tổng thống Gibran Rakabuming Raka giành được 96,21 triệu phiếu bầu, tương đương 58,6% phiếu ủng hộ.
Cựu Thống đốc Jakarta Anies Baswedan và ứng cử viên Muhaimin Iskandar về thứ hai với 24,9% số phiếu, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho cựu Thống đốc tỉnh Trung Java Ganjar Pranowo và người đồng hành Mahfud Md là 16,5%.
Theo Luật bầu cử Indonesia, trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến việc xác định kết quả bỏ phiếu, các ứng cử viên có thể gửi đơn phản đối tới Tòa án Hiến pháp trong vòng tối đa 3 ngày sau khi có kết quả chính thức. Ông Baswedan và Pranowo từ chối nhận thua và cho biết họ có kế hoạch phản đối.
Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử của Indonesia dự kiến sẽ nhậm chức ngày 20/10 và sẽ bổ nhiệm nội các trong vòng 2 tuần. Ông Gibran Rakabuming Raka, 37 tuổi, đã đắc cử vị trí Phó Tổng thống là con trai cả của Tổng thống Indonesia sắp mãn nhiệm Widodo.
Ông Prabowo Subianto, sinh năm 1951 trong một gia đình giàu có, có cha là bộ trưởng tài chính và thương mại, ông nội là người thành lập ngân hàng quốc doanh đầu tiên ở Indonesia. Hồi nhỏ, ông sống ở Thụy Sĩ và Anh nhưng năm 1970 đã về nước và gia nhập quân đội.
Ông Prabowo Subianto thành lập đảng của riêng mình vào năm 2008 và từng tranh cử Tổng thống vào năm 2014 và 2019 song đều bị Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo đánh bại.
Tổng thống mới đắc cử tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách của ông Joko Widodo, trong đó có việc di dời thủ đô.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




