-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
Thế giới
15/11/2017 11:29Bộ Tư pháp Mỹ có thể điều tra vợ chồng cựu Tổng thống Clinton

BBC cho biết, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Robert Goodlatte đã viết thư cho Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu bổ nhiệm cố vấn đặc biệt nhằm lật lại thương vụ mua bán sáp nhập công ty Uranium One cho một công ty quốc doanh Nga.
Bộ Tư pháp đã phản hồi rằng họ đã chỉ đạo các công tố viên liên bang cấp cao đánh giá về các vấn đề nêu trong lá thư của ông Goodlatte. Cơ quan này đồng thời chỉ ra những nghi vấn rằng quỹ từ thiện Clinton đã thực hiện một số thương vụ trái pháp luật cùng một số vấn đề khác có liên quan tới thương vụ mua bán Uranium One.
Uranium One là công ty khai khoáng của Canada. Tại thời điểm vụ mua bán được tiến hành năm 2010, công ty này đang nắm quyền tiếp cận 20% trữ lượng uranium của Mỹ và quyền khai khoáng ở 2 bang Wyoming và Utah. Chính quyền Mỹ khi đó đã thông qua thương vụ mua bán công ty này cho công ty quốc doanh Nga Rosatom.
Thương vụ mua bán đã gián tiếp cho phép Rosatom của Nga thay Uranium One kiểm soát lượng uranium dự trữ của Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ, dưới quyền quản lý của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, đã giúp thông qua thỏa thuận này.
Đảng Cộng hòa đã cáo buộc chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama phê duyệt thỏa thuận gây tranh cãi này sau khi quỹ từ thiện Clinton nhân được khoản tài trợ trị giá 145 triệu USD. Theo New York Times, quỹ Clinton dường như đã không công khai một số khoản đóng góp dù quỹ này luôn cung cấp đầy đủ về danh tính của các nhà hảo tâm trước đó.
Ngoài ra, ông Bill Clinton được cho là đã nhận được khoản tiền 500.000 USD để làm diễn giả tại 1 ngân hàng đầu tư có quan hệ với điện Kremlim ở thủ đô Moscow, Nga. Theo BBC, ngân hàng này cũng là một cổ đông trong thương vụ mua bán Uranium One.
Hồi tháng trước, các nghị sĩ phe Cộng hòa cũng tuyên bố họ đang điều tra thương vụ mua bán Uranium One và bê bối sử dụng thư điện tử cá nhân của bà Clinton khi còn giữ chức Ngoại trưởng. Trong một cuộc phỏng vấn với đài C-SPAN gần đây, bà Clinton cho biết cáo buộc về thương vụ Uranium One hoàn toàn “vô nghĩa” và đã bị “đào xới” lên quá nhiều lần.
Trong một phiên điều trần trước quốc hội, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions khẳng định cơ quan này sẽ điều tra và đưa ra kết luận “đúng, chính xác và không bị tác động bởi yếu tố chính trị”.
Theo Đức Hoàng (Dân Trí)








- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (17:37)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (17:33)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (17:30)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (17:20)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (17:12)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)
- Điều Apple không nói khi ra mắt iPhone 17 (1 giờ trước)
- Cụ bà U80 sống đơn thân ‘sốc’ với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025 (1 giờ trước)




