-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
06/02/2024 06:45Cháy rừng kinh hoàng nhất lịch sử Nam Mỹ: Hiện trường tựa 'hỏa ngục', 112 người tử vong, nhiều thi thể khó nhận dạng
Kể từ ngày 02/02, nhiều khu vực tại Chile đã phải đối mặt với cháy rừng diện rộng và gây thiệt hại nặng nề về người và của. Theo báo cáo từ AFP, Reuters và các phương tiện truyền thông khác, đã có tới 165 đám cháy bùng phát trên khắp Chile và ước tính khoảng 14.000 ngôi nhà đã bị hư hại chỉ riêng ở khu vực Vina del Mar và Quilpué.
Trong đó, các khu du lịch ven biển Valparaiso và Vina del Mar, nằm cách thủ đô Santiago của Chile khoảng 116 km về phía tây dọc theo Thái Bình Dương, là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi vụ cháy.

Theo như những hình ảnh được đăng tải, vào thời điểm một loạt vụ cháy xảy ra do thời tiết khô nóng, nhiều cột khói đen cuồn cuộn bốc lên bầu trời, thiêu trụi nhiều khu dân cư. Sương mù dày đặc bao phủ các khu đô thị, khiến tầm nhìn bị hạn chế. Mặc cho nỗ lực dập tắt đám cháy của lực lượng cứu hỏa, ngọn lửa vẫn lan nhanh chóng và khiến cho ít nhất 112 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích, tính đến thời điểm ngày 05/02.

Chia sẻ với AFP, nạn nhân Rodrigo Pulgar (61 tuổi) mô tả vụ cháy rừng giống như địa ngục. Ông cho biết ban đầu ông đã cố gắng giúp hàng xóm dập lửa nhưng sau đó ông nhận ra rằng chính ngôi nhà của mình cũng bắt đầu bốc cháy. Nhiều người dân lớn tuổi không thể chạy thoát kịp thời và thiệt mạng thương tâm.
"Tro tàn của đám cháy rơi xuống người chúng tôi như những hạt mưa." - ông Rodrigo nói.

Mặc dù cháy rừng không phải là hiện tượng hiếm tại các quốc gia Nam Mỹ nhưng mức độ nghiêm trọng của vụ cháy lần này khiến chúng trở thành thảm họa quốc gia tồi tệ nhất ở Chile kể từ trận động đất năm 2010. Đây cũng được coi là vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử Nam Mỹ.
Với thiệt hại nặng nề, Tổng thống Gabriel Boric đã đưa ra mức cảnh báo "thảm kịch quốc gia nghiêm trọng" với toàn đất nước. Đồng thời, 2 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân xấu số và cho biết người dân Chile nên chuẩn bị đón nhận nhiều tin xấu hơn trong thời gian tới.






Theo Thanh Tâm (Phụ Nữ Số)








- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (6 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (9 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (47 phút trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)




