-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
12/09/2025 08:36Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro lãnh án 27 năm tù giam vì âm mưu đảo chính

Bốn trong số 5 thẩm phán thuộc hội đồng xét xử của Tòa án Tối cao Brazil đã kết luận cựu Tổng thống Jair Bolsonaro có tội với cả 5 cáo buộc mà ông phải đối mặt.
Các cáo buộc nhằm vào ông Bolsonaro bao gồm: Lên kế hoạch đảo chính, tham gia tổ chức tội phạm có vũ trang, âm mưu xóa bỏ trật tự dân chủ của Brazil bằng vũ lực, phá hoại tài sản công và thực hiện các hành vi sai trái chống lại các thể chế nhà nước.
Bản án đã biến ông Bolsonaro (70 tuổi) trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử Brazil bị kết án vì tội tấn công nền dân chủ.
Tòa án Tối cao cũng ra phán quyết kết án bảy đồng minh của ông Bolsonaro, bao gồm 5 sĩ quan quân đội.
Ông Bolsonaro và các bị cáo khác phủ nhận cáo buộc. Luật sư bào chữa có thể nộp đơn kháng cáo.
Phát biểu khi công bố phán quyết hôm 11/9, Thẩm phán Tòa án Tối cao Alexandre de Moraes cho biết, ông Bolsonaro đã tìm cách "phá hủy những trụ cột thiết yếu của nhà nước pháp quyền dân chủ" và khôi phục "chế độ độc tài ở Brazil”.

Theo các công tố viên, âm mưu đảo chính bắt đầu năm 2021 với những nỗ lực làm xói mòn lòng tin của công chúng vào hệ thống bầu cử của Brazil. Sau thất bại của ông Bolsonaro trong cuộc bầu cử năm 2022, những người ủng hộ ông đã được khuyến khích xuống đường tại thủ đô Brasilia, phá hoại các tòa nhà hành chính vào ngày 8/1/2023.
Các cáo buộc nhằm vào ông Bolsonaro đã làm gia tăng căng thẳng với Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump gọi đây là một "cuộc săn phù thủy" và áp đặt mức thuế quan 50% lên Brazil. Chính quyền Tổng thống Trump cũng đã trừng phạt Thẩm phán Alexandre de Moraes vì những gì họ mô tả là "vi phạm nhân quyền nghiêm trọng”, tuyên bố hạn chế thị thực đối với ông và các quan chức tòa án khác.
Khi được hỏi về bản án hôm 11/9, Tổng thống Trump một lần nữa ca ngợi ông Bolsonaro, gọi phán quyết là "một điều khủng khiếp". "Tôi nghĩ điều đó rất tệ cho Brazil", ông nói thêm.
Chứng kiến cha mình bị kết án, nghị sĩ Quốc hội Brazil Eduardo Bolsonaro nói với Reuters , rằng ông Trump có thể sẽ xem xét áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Brazil và các thẩm phán tòa án tối cao của nước này.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết tòa án đã đưa ra ”phán quyết bất công", và nói thêm: “Mỹ sẽ đáp trả tương xứng với cuộc săn lùng phù thủy này”.
Đáp lại, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva lên án các chiến thuật gây sức ép của ông Trump, cáo buộc Washington "tiếp tay cho một cuộc đảo chính" và tuyên bố Brazil "sẽ không quên điều đó".








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




