-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
14/12/2020 13:37Đồng minh của tổng thống Trump tại Quốc hội muốn 'lật kèo' kết quả bầu cử
Một nhóm Hạ nghị sĩ đảng Cộng Hòa đang lên kế hoạch đảo ngược kết quả bầu cử bằng cách thách thức phiếu bầu Đại cử tri để ông Donald Trump tiếp tục ở lại Nhà Trắng, theo New York Times.
Chiến lược mới của các đồng minh tổng thống Trump, đứng đầu là Hạ nghị sĩ Mo Brooks ở bang Alabama, bao gồm việc thách thức kết quả bầu cử ở Arizona, Pennsylvania, Nevada, Georgia và Wisconsin.
Đây đều là các bang ông Joe Biden giành chiến thắng, và cũng là nơi các thành viên đảng Cộng Hòa cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử và bỏ phiếu bất hợp pháp.
Trong cuộc phỏng vấn với New York Times, ông Brooks cho biết: "Chúng tôi có vai trò quan trọng hơn, theo Hiến pháp, so với Tòa án Tối cao, so với các thẩm phán liên bang và các thẩm phán tiểu bang. Những gì chúng tôi nói là phán quyết cuối cùng."
Theo New York Times, nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử của các thành viên đảng Cộng Hòa sẽ khiến phó tổng thống Mike Pence rơi vào thế khó. Theo Hiến pháp Mỹ, phó tổng thống có nghĩa vụ tuyên bố người thắng cử.
"Vai trò của phó tổng thống trong giai đoạn chuyển giao quyền lực và điều mà mọi người chưa từng tập trung suy nghĩ, nhưng với ông Donald Trump, chúng ta cần phải xem xét mọi khả năng," Gregory Craig, cố vấn Nhà Trắng dưới thời cựu tổng thống Barack Obama nói.
Richard Nixon và Al Gore đều đã chứng nhận kết quả bầu cử rằng họ thua, dù Al Gore chịu sức ép bác bỏ kết quả bầu cử năm 2000.
Đại cử tri đoàn của Mỹ sẽ họp vào ngày 14/12 để bỏ phiếu bầu tổng thống. Theo New York Times, dù phó tổng thống Mike Pence có thể sẽ không hài lòng khi tuyên bố ông Biden thắng cử, tuy vậy nếu không làm vậy tương lai chính trị của ông sẽ gặp nguy cơ, trong bối cảnh ông đang chuẩn bị cho sự nghiệp hậu Nhà Trắng.
Đạo luật Kiểm phiếu Đại cử tri năm 1887 yêu cầu các thách thức cần được nộp lên với chữ ký của một thượng nghị sĩ, theo New York Times. Tuy vậy chưa có thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa nào tuyên bố họ sẽ làm như vậy tại Hạ viện, dù Ron Johnson và Rand Paul cho biết họ bỏ ngỏ khả năng đó.
Tuy vậy ngay cả khi động thái này thành công, vẫn sẽ cần cả Hạ viện do đảng Dân Chủ kiểm soát và Thượng viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát nhất trí vô hiệu hóa kết quả, một kịch bản gần như không thể, theo New York Times.
Tòa án Tối cao Mỹ hôm 11/12 bác bỏ đơn kiện đòi đảo ngược kết quả bầu cử ở bốn bang chiến địa của Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton. 17 tổng chưởng lý các bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng Hòa và 126 hạ nghị sĩ đảng này ủng hộ đơn kiện.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (37 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (42 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (48 phút trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (2 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (2 giờ trước)




