-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
Thế giới
01/11/2016 09:12FBI không tìm cách gây ảnh hưởng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ
Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, FBI không tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ khi tiếp tục điều tra về bà Clinton.
![]() |
Tổng thống Obama khẳng định FBI không có "mưu đồ chính trị" trong việc điều tra bà Clinton. (ảnh: AP). |
Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Washington, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết: “Tổng thống Obama tin rằng, có rất nhiều nhiệm vụ liên quan đến thể chế mà các quan chức thuộc Bộ Tư pháp và Cục điều tra liên bang Mỹ phải thực hiện”.
“Tổng thống nhận định ông James Comey là một con người sống theo nguyên tắc, chính trực, có phẩm chất tốt. Đó là lý do tại sao cựu Tổng thống George W.Bush từng bổ nhiệm ông vào vị trí cấp cao trong Bộ tư pháp Mỹ. Và đó cũng là lý do để tin rằng ông James Comey không cố ý gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống, nhằm trục lợi từ một ứng cử viên hoặc một đảng chính trị”, người phát ngôn Josh Earnest cho biết.
Cùng ngày, phát biểu với các cử tri tại bang Ohio, ứng cử viên Clinton cho biết, bà chấp nhận cuộc điều tra mới nhất của FBI đối với vụ bà sử dụng hòm thư điện tử cá nhân để giải quyết việc công trong thời gian giữ chức Ngoại trưởng Mỹ. Bà tin tưởng FBI sẽ không tìm ra bất cứ sai phạm nào trong cuộc điều tra này.
Cuộc điều tra bà Clinton dùng thư điện tử cá nhân để giải quyết việc công thời còn giữ chức Ngoại trưởng Mỹ (2009-2013) tưởng chừng đã kết thúc vào tháng 7 vừa qua, khi đó Cục điều tra liên bang Mỹ tuyên bố ngừng điều tra và không truy tố bà.
Tuy nhiên, ngày 28/10 vừa qua, Giám đốc James Comey đã gây xôn xao dư luận khi gửi một bức thư lên lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông báo mở lại cuộc điều tra vụ bê bối thư điện tử của bà Clinton do phát hiện những bức thư được cho là "thích hợp cho cuộc điều tra".
Ông Comey cho biết, Cơ quan này sẽ "có các biện pháp điều tra phù hợp" để quyết định xem liệu những bức thư điện tử mới có lưu các thông tin mật hay không, cũng như "đánh giá mức độ quan trọng của những bức thư này đối với cuộc điều tra"./.
Theo Hồng Anh (Vov.vn)








- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (22 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (26 phút trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (39 phút trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (43 phút trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (46 phút trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (56 phút trước)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)




