-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
26/07/2024 09:41Giám đốc FBI bất ngờ tuyên bố ông Trump 'chưa chắc bị trúng đạn'

Trong buổi điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ hôm 24/07 tại Washington DC, ông Wray nói với các nhà lập pháp rằng hiện FBI chưa rõ thứ gì khiến cựu tổng thống Trump bị thương ở tai trong vụ xả súng tại sự viện vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania hồi đầu tháng.
Nghi phạm Thomas Matthew Crooks xả súng từ nóc một tòa nhà gần nơi tổ chức sự kiện khiến một người tham dự thiệt mạng và một số người khác bị thương.
"Có câu hỏi về việc liệu một viên đạn hay mảnh vỡ đã trúng tai ông ấy. Tôi không rõ viên đạn đó, ngoài việc gây ra vết thương, có thể găm vào đâu đó hay không," giám đốc FBI nói.
Sau vụ ám sát, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông bị trúng đạn ở tai phải.
"Ngay lập tức tôi biết điều gì đó không ổn xảy ra khi nghe tiếng xé gió, tiếng nổ, cảm thấy viên đạn xé da thịt. Tôi bị chảy nhiều máu nên đã hiểu chuyện gì xảy ra," cựu tổng thống Mỹ viết.
Sau vụ việc, ông Trump công bố bản ghi nhớ về tình hình sức khỏe từ cựu bác sĩ Nhà Trắng Ronny Jackson, nhưng không cho phép nhân viên y tế điều trị cho ông tiết lộ thông tin cho công chúng.
Ông Ronny Jackson hôm 25/07 gọi lời khai của giám đốc FBI Wray là "hết sức thiếu trách nhiệm" và "có động cơ chính trị" nhắm và ông Trump.
"Sự tín nhiệm dành cho ông ta không còn khi cho rằng ông Trump không bị trúng đạn," Jackson viết. "Đó là một viên đạn. Tôi đã nhìn thấy vết thương".
Trong phiên điều trần, ông Wray tiết lộ thêm rằng nghi phạm ám sát Thomas Matthew Crooks đã tìm hiểu thông tin trên mạng internet về vụ ám sát tổng thống John F Kennedy hồi năm 1963.
Hà An (SHTT)








- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (14 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (17 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (18 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (20 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (24 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (36 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (37 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (46 phút trước)
- Thành viên thân cận với Quang Linh Vlogs đột ngột rời team (49 phút trước)
- Chân dung BTV kín tiếng từng đạt giải Nhì Văn quốc gia dẫn Thời sự 19h VTV (58 phút trước)