-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
22/11/2018 15:08Hàn Quốc bỏ tù chủ giáo phái cưỡng hiếp 8 nữ tín đồ
Lee Jaerock, 75 tuổi, đứng im, mắt nhắm lại và gương mặt vô cảm khi nghe thẩm phán Chung Moon-sung ra phán quyết tại Tòa án Seoul hôm nay, với sự có mặt của 100 người, theo AFP.
Ba trong số các tín đồ của Lee đã tố cáo ông ta hồi đầu năm, khi làn sóng #MeToo chống quấy rối tình dục nổi lên ở Hàn Quốc. Họ cho biết Lee đã triệu tập từng người tới căn hộ và cưỡng hiếp.

"Tôi không thể từ chối ông ta", một nạn nhân là thành viên giáo phái từ nhỏ cho hay. "Ông ta còn hơn cả vua, ông ta là Chúa trời".
Lee dụ dỗ một nạn nhân khác rằng cô đang ở trên thiên đàng, cần phải cởi bỏ quần áo bởi Adam và Eva cũng khỏa thân khi ở trong Vườn Địa đàng. "Tôi đã khóc vì căm hận khi phải nghe lời ông ta", cô kể lại.
8 phụ nữ đã đệ đơn kiện Lee. Luật sư của Lee biện hộ rằng họ nói dối để trả thù vì bị bêu tên khi vi phạm quy định của giáo phái. Tuy nhiên, thẩm phán Chung kết luận các nạn nhân của Lee "không thể kháng cự vì phải tuân thủ tuyệt đối quyền lực của bị cáo theo quy định giáo phái". Ông ta đã cưỡng hiếp và quấy rối họ "hàng chục lần" trong thời gian dài và phải chịu 15 năm tù.
"Trong các bài diễn thuyết, bị cáo đã gián tiếp hoặc trực tiếp xưng mình là thần thánh. Nạn nhân tin rằng ông ta 'là một vị thần nắm giữ quyền lực linh thiêng", Chung nói.
Lee thành lập giáo phái có tên Nhà thờ Trung tâm Manmin ở Guro, một thời từng là khu người nghèo ở Seoul, với 12 tín đồ năm 1982. Giáo phái này đã phát triển lên 130.000 thành viên, trụ sở rực rỡ sắc màu và trang web tuyên truyền rằng có thể chữa trị những bệnh lạ nhờ phép màu.
Theo khảo sát năm 2015 của chính phủ Hàn Quốc, 28% người dân cho biết họ là thành viên của các giáo phái theo đạo Thiên Chúa, còn 16% tự nhận là tín đồ Phật tử. Park Hyung-tak, người đứng đầu Viện nghiên cứu Thiên Chúa giáo của Hàn Quốc, khoảng hai triệu người dân nước này là tín đồ của các giáo phái.
"Có khoảng 60 lãnh đạo giáo phái theo Thiên Chúa giáo ở Hàn Quốc. Họ tự nhận là đấng Jesu thứ hai, hoặc là hiện thân của Chúa trời", ông nói.
Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)








- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (43 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (46 phút trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (52 phút trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (2 giờ trước)




