-
Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh
-
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng
-
Dự báo thời tiết 11/9/2025: Miền Bắc có nơi mưa lớn, Hà Nội nắng gián đoạn
-
Vặn tay ga xe máy đang sửa, bé trai 7 tuổi lao xe lên vỉa hè tử vong thương tâm
-
Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát ngay giữa sân trường đại học
-
Tử vi hàng ngày 11/9/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Mão may mắn
-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
Thế giới
04/01/2024 06:38Iran: Đánh bom gần mộ tướng Soleimani, hơn 100 người thiệt mạng
Kênh truyền hình IRIB cho biết ngoài số người thiệt mạng còn gần 200 người khác bị thương khi vụ nổ xảy ra lúc đám đông đang tụ tập gần nhà thờ Hồi giáo Saheb al-Zaman ở TP Kerman thuộc tỉnh cùng tên ở Đông Nam Iran.
Phó thống đốc Kerman nói rằng đây là "vụ tấn công khủng bố". Chưa có bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc.
Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều thi thể nằm la liệt trên đường.
Hàng trăm người được cho là đang đi về phía ngôi mộ tướng Qasem Soleimani, người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở nước láng giềng Iraq vào ngày 3-1-2020.
Liên tiếp 2 vụ đánh bom đẫm máu xảy ra nhằm vào dòng người đang thực hiện các nghi lễ tưởng nhớ ngày giỗ 4 năm của tướng Soleimani.


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ahmad Vahidi cho biết vụ nổ bom đầu tiên xảy ra khoảng 3 giờ chiều 3-1, vụ thứ hai sau đó 20 phút.
Tướng Soleimani được coi là nhân vật quyền lực ở Iran.
Thời điểm bị ám sát, ông là chỉ huy lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hoạt động ở nước ngoài.
Ông phụ trách các nhiệm vụ bí mật của Lực lượng Quds bao gồm huấn luyện, tài trợ, vũ khí, tình báo và hỗ trợ hậu cần cho các chính phủ đồng minh và các nhóm vũ trang, bao gồm Hamas và Hezbollah.
Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã ra lệnh thực hiện vụ ám sát tướng Soleimani.
Giới quan sát đánh giá tướng Soleimani khi còn sống là người kiến tạo nên chính sách của Iran trên toàn khu vực.


Theo Bằng Hưng (Nld.com.vn)








- Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh (07:35)
- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng (07:29)
- Dự báo thời tiết 11/9/2025: Miền Bắc có nơi mưa lớn, Hà Nội nắng gián đoạn (07:25)
- Vặn tay ga xe máy đang sửa, bé trai 7 tuổi lao xe lên vỉa hè tử vong thương tâm (07:20)
- Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát ngay giữa sân trường đại học (07:10)
- Nghệ sĩ Thương Tín không thể đi lại, diện mạo thay đổi gây chú ý (57 phút trước)
- Hé lộ bức thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi cô giáo cũ (1 giờ trước)
- TP.HCM dự kiến không cho trẻ tan học trước 16h30 (1 giờ trước)
- 11 tính năng đưa iPhone 17 Pro vươn tầm flagship mới, thách thức các đối thủ (1 giờ trước)
- Nữ diễn viên phim Mưa Đỏ lên tiếng tin thông tin "có vấn đề" nên bị chồng ly hôn (1 giờ trước)




