-
Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát ngay giữa sân trường đại học
-
Tử vi hàng ngày 11/9/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Mão may mắn
-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
Thế giới
15/09/2021 15:11Lãnh đạo Taliban cãi vã, ẩu đả trong dinh tổng thống

BBC dẫn lời các quan chức cao cấp của Taliban cho biết Mullah Abdul Ghani Baradar, người đồng sáng lập ra nhóm này và được bổ nhiệm làm quyền phó thủ tướng hồi tuần trước, đã bất đồng ý kiến với một thành viên nội các khác.
Vụ việc được cho là diễn ra trong dinh tổng thống ở Kabul, nhưng BBC không nêu rõ thời điểm.
Ông Baradar được cho là đã tranh cãi với quyền bộ trưởng vấn đề người tị nạn Khalil ur-Rahman Haqqan, một nhân vật quan trọng trong mạng lưới Haqqani, bị Mỹ coi là tổ chức khủng bố.
BBC cho biết một thành viên cao cấp của Taliban ở Qatar cũng đã xác nhận vụ việc.
Nguồn tin của BBC cho biết Baradar và Haqqani "nặng lời với nhau" trong dinh tổng thống. Những người ủng hộ hai ông này đã "ẩu đả" lẫn nhau.
Hồi đầu tuần, Baradar ra thông điệp ghi âm phủ nhận thông tin về việc ông đã qua đời.
Theo truyền thông, Baradar không hài lòng về cấu trúc chính quyền Taliban mới, và bất đồng với Haqqani về việc thành viên nào của Taliban có thể nhận công sau chiến thắng ở Afghanistan.
Baradar được cho là tin rằng những người có ảnh hưởng ngoại giao như ông nên được công nhận. Baradar từng là bộ trưởng quốc phòng trong chính quyền trước đây của Taliban, và từng là trưởng văn phòng của Taliban ở Doha.
Ông này đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ hồi năm 2020, dù tên của ông vẫn nằm trong danh sách đen của Liên Hợp Quốc.
Trong khi đó, nhóm ủng hộ Haqqani cho rằng chiến thắng ở Afghanistan là nhờ chiến đấu. Mạng lưới Haqqani liên quan tới Taliban được cho là thủ phạm một số vụ tấn công ở Afghanistan, trong đó có vụ đánh bom ở Kabul hồi năm 2017, khiến hơn 150 người thiệt mạng.
Khalil ur-Rahman Haqqani không phải là thành viên duy nhất thuộc mạng lưới Haqqani trong nội các của Taliban. Sirajuddin Haqqani, con trai người sáng lập mạng lưới này và là lãnh đạo từ năm 2012, tuần trước mới được bổ nhiệm làm bộ trưởng nội vụ.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát ngay giữa sân trường đại học (07:10)
- Nghệ sĩ Thương Tín không thể đi lại, diện mạo thay đổi gây chú ý (26 phút trước)
- Hé lộ bức thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi cô giáo cũ (31 phút trước)
- TP.HCM dự kiến không cho trẻ tan học trước 16h30 (36 phút trước)
- 11 tính năng đưa iPhone 17 Pro vươn tầm flagship mới, thách thức các đối thủ (44 phút trước)
- Nữ diễn viên phim Mưa Đỏ lên tiếng tin thông tin "có vấn đề" nên bị chồng ly hôn (48 phút trước)
- Cục trưởng Lê Quang Tự Do: Ủng hộ Vingroup khởi kiện, sẽ làm việc với Meta, TikTok… để xử lý vi phạm (58 phút trước)
- Vị trí người giàu nhất hành tinh đổi chủ (1 giờ trước)
- Hàng trăm phụ huynh cho con nghỉ học để phản đối sáp nhập trường (1 giờ trước)
- Tử vi hàng ngày 11/9/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Mão may mắn (1 giờ trước)




