-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
08/09/2021 18:43Lớp học tại Afghanistan lúc này: Rèm lớn chia đôi giảng đường, nữ sinh không được đi cửa chính, nam nữ không được phép ngồi gần
Mới đây, những hình ảnh về sự phân biệt giới tính trong các lớp học tại Đại học Ibn-e Sina đã khiến MXH dậy sóng sau khi chính quyền Taliban chiếm thành công đất nước Afghanistan.
Theo đó, Phụ nữ đã được phép tiếp tục học đại học ở Afghanistan, tuy nhiên có thông tin cho rằng chính quyền Taliban đã thực hiện các biện pháp mới nghiêm ngặt theo luật Sharia hà khắc.
Những hình ảnh này cho thấy các sinh viên nam và nữ ngồi trong cùng một phòng nhưng bị ngăn cách bởi một tấm rèm trong ngày đầu tiên của học kì mới. Thêm vào đó, các sinh viên nữ được yêu cầu phải mặc áo choàng abaya, phủ khăn niqab và vào lớp bằng một lối đi riêng.

Theo hướng dẫn do Bộ Giáo dục Đại học của Taliban công bố, các sinh viên nữ cũng phải ở trong "phòng chờ" riêng để không gặp phải các sinh viên nam.
Thời báo The Times đưa tin rằng hướng dẫn này cũng quy định học sinh nữ chỉ được dạy bởi giáo viên nữ, mặc dù "các giáo viên nam già có thành tích tốt" cũng có thể dạy nhưng chỉ trong trường hợp bất khả kháng.
Các trường đại học tư nhân đã mở cửa trở lại ở Afghanistan trong tuần này, chưa đầy một tháng sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước và một tuần sau khi lực lượng quốc tế cuối cùng rời khỏi sân bay Kabul.

Tuy nhiên, trong khi quyết định cho phép phụ nữ theo học đại học đang được Taliban sử dụng như một ví dụ về cách tiếp cận "hiện đại" mới để quản lý, thì các nhà hoạt động nhân quyền trong khu vực lại có những lo ngại riêng về việc phụ nữ có thể phải đối mặt với những hạn chế ở những địa phương khác.
Đăng tải trên Twitter, Shaharzad Akbar, chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc tế Afghanistan, cho biết cô đã nhận được báo cáo rằng Taliban chỉ cho phép phụ nữ tham dự các vấn đề "y tế, giáo dục và một số tổ chức cứu trợ" khi có đàn ông đi cùng.
Tờ The Times đưa tin, các nhà báo địa phương đã chứng kiến một số vụ bạo lực đối với phụ nữ bởi binh lính Taliban, bao gồm đàn áp một nhóm người biểu tình vì quyền phụ nữ và một phụ nữ mang thai 8 tháng bị "giết ngay trước mặt gia đình" vì hạ một lá cờ của Taliban.
Nguồn: Unilad
Theo Đức 2 Xích (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (39 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (44 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (50 phút trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (2 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (2 giờ trước)




