-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
26/02/2017 09:38Máy bay ném bom B-2 "sẵn sàng chiến tranh gấp 1.000 lần"
Loại chip mới nhanh gấp 1.000 lần vi xử lý cũ và tăng tính sẵn sàng chiến đấu của máy bay ném bom tàng hình B-2.
B-2 có thể mang theo 15 tấn vũ khí. |
Tất cả 20 máy bay ném bom tàng hình B-2 của Không quân Mỹ vừa được trang bị chip xử lý hoàn toàn mới trong kế hoạch hiện đại hóa của quân đội nước này. Loại chip mới giúp cải thiện sự gắn kết giữa các loại vũ khí và cho phép nâng cấp phần mềm nhanh hơn.
Không quân Mỹ trên trang web của mình cũng khẳng định chip xử lý mới giúp tăng tốc độ điều khiển và hệ thống máy bay lên khoảng 1.000 lần. Điều này đồng nghĩa máy bay trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu gấp 1.000 trước đây, Không quân Mỹ tuyên bố.
“Chip kiểm soát xử lý của máy bay ném bom B-2 đã được thay thế bằng chip mới. Sự nâng cấp này là rất quan trọng và giúp cho khả năng xử lý nhanh gấp 1.000 lần phiên bản cũ”, trung tướng Jon Norman, giám đốc chương trình nâng cấp thuộc Không quân Mỹ trả lời bằng văn bản.
Chip mới được gọi tên khác là “Chip siêu tần cấp cao” đã được lắp đặt xong từ tháng 8 năm ngoái và thử nghiệm thành công, theo phát ngôn viên Không quân Mỹ Michael Hertzog.
Tiếp dầu trực tiếp trên không trung. |
Chip mới nhanh hơn giúp hệ thống điều khiển, radar, cảm biến, thông tin liên lạc trên máy bay hoạt động chính xác và hiệu quả hơn. Việc tấn công, tiêu diệt kẻ thù nhờ thế cũng ưu việt hơn rất nhiều lần phiên bản cũ. Thời gian phản xạ để tiêu diệt mục tiêu được giảm bớt và cho phép B-2 ném bom hiệu quả hơn nhiều.
Hệ thống dây cáp truyền dẫn bằng ống đồng cũng được thay thế bằng sợi thủy tinh do máy bay B-2 được nghiên cứu, chế tạo từ những năm 1980. Trong tương lai không xa, B-2 sẽ được gắn thêm vũ khí hạt nhân thế hệ mới mang tên B-61 Mod 12. Tên lửa hành trình tầm xa có thể gắn đầu đạn hạt nhân (LRSO) cũng nằm trong dự kiến gắn lên B-2.
B-2 thả bom. |
Tên lửa LRSO dùng để tấn công những kẻ thù có mức độ nguy hiểm cao bằng cách khai hỏa từ xa và tránh cho B-2 phải đối diện các cuộc không chiến. Hiện tại, B-2 sử dụng hệ thống tên lửa hành trình phòng không (ALCM), loại thường được sử dụng trên máy bay ném bom B-52 đời cũ.
Máy bay ném bom chiến lược B-2 có thể chở theo 13 tấn bom thông thường. Hiện nay, hầu hết máy bay B-2 đậu ở căn cứ Whiteman tại bang Missouri. B-2 có thể lên độ cao 15km và chở tối đa 15 tấn bom.
Đây được xem là một trong 3 át chủ bài của Không quân Mỹ. |
B-2 gia nhập biên chế Không quân Mỹ từ năm 1980, từng tham chiến ở Iraq, Libya và Afghanistan. Máy bay này có thể di chuyển 9.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu.
Theo Quang Minh (Dân Việt)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (2 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




