-
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
Thế giới
14/11/2021 07:28Một tỷ người trên thế giới sẽ chết nếu kịch bản tồi tệ này xảy ra

Theo một nghiên cứu được công bố tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26, một tỷ người sẽ có nguy cơ bị sốc nhiệt cực độ nếu trái đất nóng lên thêm 2 độ C.
Nghiên cứu của cơ quan khí tượng quốc gia Anh Met Office cảnh báo rằng mức tăng 2 độ C có thể khiến chỉ số kết hợp của nhiệt và độ ẩm tăng gấp 15 lần. Điều này sẽ đe dọa đến cả tỷ người trên khắp hành tinh.
Theo nghiên cứu được công bố tại COP26 ở Glasgow, mức tăng 4 độ C đồng nghĩa với việc gần một nửa dân số thế giới sẽ sống trong các khu vực bị ảnh hưởng.
Met Office sử dụng một chỉ số kết hợp giữa nhiệt độ và độ ẩm, được gọi là nhiệt độ bầu ướt, để đánh giá nguy cơ sốc nhiệt. Theo Andy Hartley - người dẫn đầu về tác động khí hậu tại Met Office, một khi chỉ số này vượt qua 32 độ C, con người phải đối mặt với rủi ro lớn ảnh hưởng có hại đến sức khỏe, đặc biệt là những người lao động chân tay ngoài trời.
Nghiên cứu bắt nguồn từ dự án Helix do EU tài trợ. Dự án này cũng lập ra các bản đồ hạn hán, an ninh lương thực, lũ lụt và nguy cơ cháy rừng. Theo người dẫn đầu dự án - Richard Betts, các nước nhiệt đới bao gồm Brazil và Ethiopia là những nước có nguy cơ cao nhất. Ngoài ra, biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực trên thế giới.
Betts cho biết: "Mức nhiệt tăng càng cao, rủi ro ảnh hưởng đến cuộc sống con người ngày càng nghiêm trọng và lan rộng". Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng con người có thể tránh được một số mối nguy nếu nhanh chóng thực hiện những hành động nhằm hạn chế sự gia tăng nhiệt độ.
Hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C là mục tiêu chính của các cuộc đàm phán về khí hậu năm nay. Trong đó, việc "giữ ở mức 1,5 độ C" trở thành một phương châm không chính thức. Theo Andy Wiltshire, người đứng đầu hệ thống trái đất và khoa học giảm thiểu biến đổi khí hậu tại Met Office, nếu không có hành động nhanh chóng, các tác động khí hậu có thể tạo ra "một viễn cảnh kinh hãi của tương lai".
Wiltshire nói: "Biến đổi khí hậu nghiêm trọng sẽ gây ra nhiều tác động và một số khu vực sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Chúng ta cần phải giảm phát thải nhanh chóng nếu muốn tránh những hậu quả tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu khắc nghiệt".
Theo Khánh Ly (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km (07:28)
- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (39 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (42 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (43 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (45 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (48 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (1 giờ trước)