-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
03/10/2018 10:34Mỹ đe dọa phá hủy hệ thống tên lửa hành trình mới của Nga
Ngày 2/10, bà Kay Bailey Hutchison, đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cảnh báo Nga phải chấm dứt việc phát triển tên lửa mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đồng thời đe dọa sẽ loại bỏ hệ thống này nếu nó được đưa vào hoạt động.
Theo AP, NATO cho rằng hệ thống 9M729 của Nga vi phạm Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung 1987 (INF). Hiệp ước từ thời Chiến tranh Lạnh nghiêm cấm các tên lửa hành trình trên bộ có tầm bắn 500 - 5.500 km. Liên minh cho rằng hệ thống thiết bị quân sự mới của Nga có tầm bắn như trên.

“Bây giờ là lúc Nga ngồi vào bàn và chấm dứt hành vi vi phạm”, đại sứ Mỹ nói với các phóng viên tại Brussels, Bỉ, trước thềm cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và những người đồng cấp tại NATO.
Bà khẳng định nếu hệ thống được đưa vào hoạt động, Mỹ “sẽ xem xét khả năng phá hủy tên lửa có thể tấn công bất cứ quốc gia nào tại châu Âu và nước Mỹ”.
Washington đã chia sẻ bằng chứng tình báo với 28 đồng minh NATO cho thấy Nga đang phát triển tên lửa hành trình phóng từ mặt đất và thiết bị này có thể cho phép Moscow tiến hành tấn công hạt nhân với châu Âu mà không báo trước.
Bộ trưởng Quốc phòng Mattis cũng cho biết ông dự định sẽ đề cập tới vấn đề này trong cuộc họp tại NATO. Ông khẳng định sau 4 năm nỗ lực ngoại giao, Mỹ đang tuân thủ hiệp ước còn Nga thì không. Theo Bộ trưởng Mattis, hiện có nhiều quan ngại về việc này tại Bộ Ngoại giao Mỹ và Đồi Capitol.

Đại sứ Hutchinson khẳng định Mỹ không muốn vi phạm hiệp ước nhưng Nga có thể buộc Mỹ phải làm vậy.
“Sẽ đến một thời điểm trong tương lai mà Mỹ quyết định thúc đẩy một tiến trình phát triển không được hiệp ước cho phép ở hiện tại”, AP dẫn lời đại sứ.
Washington muốn các đồng minh NATO gia tăng sức ép ngoại giao với Moscow. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định tất cả các đồng minh đều quan ngại về việc Nga tiếp tục phát triển hệ thống tên lửa.
“Nga chưa cung cấp bất kỳ câu kỳ câu trả lời nào đáng tin cậy về tên lửa mới”, ông Stoltenberg cho biết thêm INF là “nhân tố quan trọng” của an ninh xuyên Đại Tây Dương nhưng đang “gặp nguy hiểm bởi những động thái của Nga”.
Phía Nga đã lên tiếng phản bác, cáo buộc lại rằng hệ thống tên lửa phòng thủ của Mỹ vi phạm hiệp ước. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng lên tiếng trước những lời đe dọa của Mỹ.
“Có vẻ những người đưa lời đe dọa không nhận thức được mức độ trách nhiệm của họ và mối nguy hiểm từ những lời lẽ gây hấn”, TASS dẫn lời bà Zakharova.
Theo Ngọc Hà (Tri Thức Trực Tuyến)








- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (18 phút trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (25 phút trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (30 phút trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (35 phút trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (1 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (1 giờ trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (2 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (2 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (2 giờ trước)




